Đứng ngoài cuộc ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "ủng hộ Mỹ không có nghĩa là tách biệt Nga"

Tất Đạt |

"Tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ không đồng minh hoặc chống lại quốc gia nào. Và tới giờ vẫn vậy," Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag nói.

Ngày hôm nay (16/4), Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag tuyên bố quốc gia này sẽ không đồng minh hoặc phản đối bất kì quốc gia nào ở Syria và chính sách của Ankara trong khu vực là hoàn toàn khác biệt so với Iran, Nga và Mỹ.

Đây là câu trả lời của ông Bozdag sau khi một phóng viên hỏi ông về bình luận trước đó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tấn công tên lửa nhằm vào Syria đã thể hiện nước này đang dần "tách biệt" khỏi Nga.

Mỹ, Anh và Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa các loại vào ba mục tiêu ở Syria hôm 14/4 vừa qua sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố đã có bằng chứng cho thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công hóa học xảy ra tại thị trấn Douma, Đông Ghouta ngày 7/4.

"Tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ không đồng minh hoặc chống lại quốc gia nào. Và tới giờ vẫn vậy."

"Chúng tôi không có chính sách chung với Mỹ về vấn đề Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và quan điểm đó chưa thay đổi. Ankara phản đối sự hỗ trợ vô điều kiện đối với chính quyền Syria của Nga và Iran," ông Bozdag nói.

Dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang hợp tác với cả Nga và Iran trong việc giảm thiểu tối đa bạo lực ở Syria nhưng Ankara từ lâu đã hỗ trợ các phe nổi dậy, yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức.

Cùng lúc, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ủng hộ đợt tấn công tên lửa được liên quân Mỹ, Anh và Pháp thực hiện, cho rằng đây là thông điệp đanh thép gửi tới ông Assad.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mâu thuẫn với Washington trong việc Mỹ đã hậu thuẫn lực lượng YPG của người Kurd ở Syria. Ankara đã liệt tổ chức này vào nhóm khủng bố và khẳng định YPG là mối họa lớn với lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Bozdag cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với bất kì quốc gia nào có chủ ý bảo vệ "chân lý" trong cuộc mâu thuẫn Syria.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về đối đầu Nga - Mỹ trong khủng hoảng Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại