Dùng kích điện gí chết đối thủ trên sông khi đi bắt cáy

Gia Hưng |

Bị anh Trỗi dùng thuyền đuổi theo và đánh vào người, Hoa đã dùng kích điện gí vào người anh Trỗi khiến nạn nhân ngã xuống sông, tử vong.

Tối 12/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoa (SN 1984, trú tại xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 10h30’ sáng 1/10, anh Hồ Đức Trỗi (SN 1994) và Trần Văn Định (SN 1987 cùng trú tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên) đi thuyền ra sông Lam để đóng cọc, thả lưới bắt rươi thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác.

Một trong nhóm người này đã dùng kích điện dí vào người làm anh Trỗi ngã xuống sông. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Trỗi đã tử vong.

Sau khi gây án, nhóm người lạ liền bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Vào cuộc xác minh, công an xác định có 6 đối tượng trú tại xã Liên Minh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) là nhóm người đã xảy ra mâu thuẫn với anh Trỗi. Cơ quan chức năng sau đó đã triệu tập nhóm người này để điều tra.

Từ lời khai của các đối tượng, công an đã xác định rõ Trần Văn Hoa là người đã gây ra cái chết của anh Trỗi. Về phía Hoa, sau khi gây án y đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên biết không thể trốn thoát nên ngày hôm sau, Hoa đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hoa khai, trước đó đang đi thuyền cùng vợ và 4 người khác để bắt cáy. Lúc này nhóm của Hoa có vào khu vực sông nơi anh Trỗi thầu để bắt cáy thì bị anh Trỗi cùng bạn dùng thuyền máy đuổi theo.

Tại đây, giữa anh Trỗi và nhóm của Hoa xảy ra to tiếng cãi vã. Anh Trỗi dùng gậy gỗ đánh vào người Hoa. Hoa sau đó dùng vợt kích điện gí vào người làm anh Trỗi bị điện giật ngã xuống sông và tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại