Đụng độ ở Syria: Trực thăng Nga đuổi theo và áp sát, xe quân sự Mỹ buộc phải quay đầu

PV |

Một cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga - Mỹ vừa được hãng thông tấn AVP đăng tải. Trong đoạn video công khai, trực thăng Ka-52 của Nga đã xuất hiện.

Khi máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga xuất hiện ở phía đông Syria, lực lượng Mỹ đã phải dừng cuộc tuần tra và quay đầu.

Thời gian gần đây Mỹ đã khiến mối quan hệ với Nga trở nên xấu đi ở Syria, khi liên tục vi phạm các thoả thuận đã ký kết trước đó.

Hãng thông tấn AVP đưa tin, trước hành động bị coi là ngày càng leo thang, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng trực thăng tấn công Ka-52 để kiểm soát sự di chuyển của các đoàn xe Mỹ.

Tối ngày 11/7, một chiếc Ka-52 đã bay qua khu vực có quân đội Mỹ. Hành động xuất hiện bất ngờ này là thông điệp nhắn gửi về sự hiện diện mọi lúc mọi nơi của quân đội Nga và sẵn sàng đánh chặn những kẻ vi phạm.

Trước đây, trực thăng Nga đã nhiều lần chặn đứng các đoàn xe quân sự Mỹ vi phạm thoả thuận ở Syria.

Đoạn video công bố cho thấy rõ hình ảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của Nga tuần tra khu vực. Những chuyến bay tuần tra thế này vẫn được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga thường xuyên thực hiện.

Cần lưu ý rằng trước đó Mỹ đã nhiều lần vi phạm thoả thuận và có nhiều bằng chứng cho thấy Washington có ý định phá vỡ thỏa thuận với Moscow ở Syria.

Trong những lần vi phạm thoả thuận, quân đội Nga thường phản ứng rất mạnh và chặn đứng các nhiệm vụ bất hợp pháp của quân đội Mỹ. Trong những trường hợp ấy, lực lượng Mỹ thường chọn giải pháp quay đầu.

Năm 2020, Nga – Mỹ đã có cuộc đụng độ khiến dư luận dậy sóng vì quá căng thẳng. Trong vụ việc ấy, xe bọc thép Nga với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng đã có cuộc đua căng thẳng với xe bọc thép Mỹ.

Khi ấy, bốn lính Mỹ đã bị thương khi một phương tiện quân sự của Nga đâm vào đội tuần tra của Mỹ ở đông bắc Syria. Mặc dù đoạn video được công khai nhưng Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, cơ quan giám sát các lực lượng Mỹ trong khu vực, từ chối bình luận.

Đoạn video được công khai cho thấy, đoàn xe bọc thép Nga được hỗ trợ bởi 2 máy bay trực thăng và có cuộc rượt đuổi nguy hiểm với xe bọc thép Mỹ. Sau đó, một xe bọc thép của Nga đã va chạm với xe bọc thép Mỹ.

Nga và Mỹ thường không đối đấu trực diện để tránh việc leo thang căng thẳng vốn được coi là cuộc nội chiến của Syria. Mỹ ủng hộ Lực lượng Dân chủ Syria, trong khi Nga ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các nguyên tắc đã được thiết lập vào năm 2015 giữa 2 bên và họ đã duy trì các kênh thông tin liên lạc nhằm tránh xung đột.

Khi còn đương nhiệm, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria vào năm 2019 nhưng vấp phải những chỉ trích cho rằng ông đang nhượng bộ Nga và Assad.

Trong vài tháng trở lại đây, lực lượng Mỹ lại có hành động tăng cường sự hiện diện ở Syria. Khí tài đã được chuyển đến nước Cộng hoá Ả Rập Syria.

Hiện tại, lực lượng Mỹ cũng đang phải đối diện với nhiều tình huống khó khăn khi liên tục bị tấn công ở cả Iraq và Syria. Lực lượng thân Iran được cho đứng sau những vụ tấn công này.

Ka-52 của Nga trong vụ đụng độ mới nhất với Mỹ tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại