Dùng dao đe dọa cảnh sát khi bị vây bắt do trộm chó ​

Ngọc Lan |

Khi bị cảnh sát vây bắt do trộm chó, Đạt và bạn dùng dao nhọn đe dọa sẽ tấn công cảnh sát hòng chạy thoát.


Sáng 5/10, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Viết Đạt (SN 1995, trú khối 14, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò) và Đặng Bá Đạt (SN 1994, trú xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 3/10, trong quá trình tuần tra tại tuyến đường liên thôn thuộc xóm 16, xã Nghi Trường, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện 2 đối tượng trên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn trộm chó nên tiến hành vây bắt.

Khi phát hiện cảnh sát truy đuổi, Lê Viết Đạt và Đặng Bá Đạt đã dùng dao nhọn mang theo bên người đe dọa sẽ tấn công lực lượng cảnh sát hòng chạy thoát. Tuy nhiên, tổ công tác nhanh chóng khống chế và bắt giữ 2 đối tượng.

Dùng dao đe dọa cảnh sát khi bị vây bắt do trộm chó ​ - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Viết Đạt. Ảnh: P.T

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 xe máy, 2 con chó có trọng lượng 35 kg, 1 con dao nhọn dài 90cm, 6 miếng thịt có tẩm thuốc độc.

Lê Viết Đạt khai nhận đã cùng với Đặng Bá Đạt thực hiện hơn 11 vụ trộm chó ở các địa bàn như Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh.

Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, hành vi dùng dao đe dọa tấn công cảnh sát của 2 đối tượng này chưa đủ yếu tố để cấu thành tội Chống người thi hành công vụ. Cơ quan công an sẽ đưa vào hồ sơ để làm yếu tố tăng nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại