Dùng chim đại bàng săn UAV gây mất an ninh

Cẩm Mai |

Hiện cảnh sát Anh và Hà Lan đang huấn luyện đại bàng chuyên "săn lùng" các máy bay không người lái chuyên thực hiện âm mưu xấu.

Ông Mark Wiebes, trưởng thanh tra cảnh sát Hà Lan cho biết, họ sẽ sử dụng một số loài chim săn mồi và các biện pháp khác để chống lại máy bay không người lái (UAV) của thế lực xấu.

Dùng chim đại bàng săn UAV gây mất an ninh - Ảnh 1.

Chim đại bàng.

Hà Lan đã có kinh nghiệm về các phương pháp khác đối phó với UAV, như: chặn tín hiệu, giăng bắt máy bay không người lái bằng lưới, bắn rơi bằng máy bay không người lái bảo vệ hoặc bắn rơi bằng đạn to.

Cảnh sát London (Anh) cũng dùng chim huấn luyện để chống lại máy bay không người lái.

Chim săn mồi được huấn luyện có thể cho UAV hạ cánh an toàn, không làm nó bị rơi hoặc xảy ra những nguy cơ xấu.

Cố vấn an ninh Sjoerd Hoogendoorn nảy ra ý tưởng "điên rồ" là dùng chim đại bàng chống lại máy bay không người lái.

Ông liền rủ người bạn Bende Keijzer - một người có 25 năm kinh nghiệm về huấn luyện chim, thành lập công ty tên là Guard From Above (nghĩa là Bảo vệ trên cao). Họ hợp tác với cảnh sát Hà Lan vào cuối năm 2014.

Tiêu chí của công ty là "dùng giải pháp công nghệ đơn giản để giải quyết vấn đề công nghệ cao". Máy bay không người lái từng được dùng cho mục đích tích cực, cũng có thể bị dùng cho mục đích xấu.

Dùng chim đại bàng săn UAV gây mất an ninh - Ảnh 2.

Một người huấn luyện chim đại bàng săn máy bay không người lái

Họ đang huấn luyện chim đại bàng kỹ lưỡng tại một sân bay quân sự bỏ hoang tại Hà Lan. Mỗi lần chúng thao tác chính xác lại được thưởng ăn ngon nên chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bất chấp gió mạnh.

Người huấn luyện chim lo ngại, cánh quạt máy bay không người lái đập vào đại bàng nên yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, dù đại bàng có móng vuốt bảo vệ. Một trong những biện pháp bảo vệ chim được áp dụng là làm bọc móng vuốt cho chúng.

Khác với những loài chim khác, đại bàng khó bay được trong đêm tối. Đội đại bàng của ông Hoogendoorn đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Dùng chim đại bàng săn UAV gây mất an ninh - Ảnh 3.

Chim đại bàng được huấn luyện để "săn" máy bay không người lái.

Đại bàng đã được triển khai tại các sân bay để đuổi các loài chim khác sa vào động cơ máy bay. Cảnh sát Hà Lan hy vọng sẽ dùng được chim đại bàng săn máy bay không người lái, thay cho săn thỏ.

Trong thực tế, máy bay không người lái đã từng bị sử dụng gây một số vụ việc tiêu cực tại châu Âu.

Máy bay không người lái đã từng bị phát hiện tiến sát đến một nhà máy hạt nhân tại Pháp vào năm 2014.

Cũng trong năm đó, một người đàn ông ở Anh đã bị quay phim lén ở gần một nhà máy tàu ngầm.

Năm 2015, một người Anh bị tố cáo cho máy bay không người lái bay trên sân vận động và các tụ điểm du lịch.

Dùng chim đại bàng săn UAV gây mất an ninh - Ảnh 4.

Máy bay không người lái.

Trong tháng 1 vừa qua, một UAV bị phát hiện bay giữa 2 máy bay quân sự Tornado bay tầm thấp tại Scotland.

Trong tháng 4 vừa qua, UAV đã suýt va vào một máy bay tại sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan.

Trong tháng 5, một máy bay không người lái đã va vào chiếc Airbus A320 tại sân bay Heathrow gần London, Anh.

Rõ ràng, phát hiện và loại bỏ máy bay không người lái bị sử dụng gây mất an ninh là việc làm cần thiết. Chimđại bàng tỏ ra sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Nguồn: Disclose, NYTimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại