Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga

Hồng Anh |

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Susanne Ungrad cuối tuần qua cho biết, nước này có thể cắt giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong hai năm.

Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Châu Âu, đáp ứng gần 40% nhu cầu của lục địa này. Ảnh: Bloomberg

Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Châu Âu, đáp ứng gần 40% nhu cầu của lục địa này. Ảnh: Bloomberg

Bà Susanne Ungrad cho biết, Berlin đang đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay, loại bỏ than đá của Nga vào mùa thu và dừng nhập khẩu khí đốt vào giữa năm 2024. Quan chức này lưu ý, các cuộc thảo luận đang được tiến hành để đẩy nhanh quá trình này và cho rằng, việc từ bỏ năng lượng Nga sẽ đòi hỏi “huy động sức mạnh của quốc gia”.

Các chuyên gia cho rằng, khí đốt của Nga mà Đức tiếp nhận thông qua các đường ống cố định sẽ khó bị loại bỏ nhất. Đức hiện nhập khẩu 55% khí đốt tự nhiên từ Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó cảnh báo việc ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga một cách nhanh chóng có thể khiến hàng trăm nghìn người bị mất việc làm và dẫn tới suy thoái kinh tế./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại