
Bộ Quốc phòng Đức trong những ngày cuối tháng 1 năm 2026 đã bác bỏ một dự án trị giá khoảng 600 triệu euro có tên gọi MAUS (Mobiles Aufklärungsunterstützungssystem).

Theo trang Defense Network , Bộ Quốc phòng Đức có kế hoạch mua tới 90 hệ thống tác chiến điện tử di động, nhưng các nghị sĩ đã ngăn chặn quyết định này vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan.

Lý do chính dẫn đến việc bác bỏ là những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine. Nghị sĩ Andreas Schwarz giải thích rằng ý tưởng đề xuất đã lỗi thời, vì vậy việc đưa một phương tiện tác chiến điện tử bọc thép hạng nhẹ ra tiền tuyến là vô nghĩa.

Thay vào đó, quân đội cần những phương tiện bọc thép được bảo vệ đáng tin cậy, đảm bảo an toàn cho kíp lái và có tầm hoạt động xa hơn để phát hiện và vô hiệu hóa tín hiệu của đối phương.

Khả năng bị bác bỏ của MAUS đã được biết đến từ năm ngoái, khi rõ ràng là Ủy ban Ngân sách sẽ không ủng hộ kế hoạch này. Bộ Quốc phòng Đức dự định tìm một phương tiện thế cho những tổ hợp HUMMEL đã lỗi thời.

Ban đầu, kế hoạch là mua 40 hệ thống MAUS và 2 nguyên mẫu với giá 596 triệu euro. Bộ Quốc phòng Đức nhất quyết muốn ký hợp đồng trực tiếp với Rohde & Schwarz, lập luận rằng chỉ có công ty này mới đủ sức hoàn thành đơn đặt hàng nhanh chóng.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Đức bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào nhà thầu, viện dẫn các dự án trước đây, đặc biệt là chương trình DLBO, trong đó công ty đã không giao thiết bị đúng thời hạn như đã hứa.

Thực tế hiện nay việc cho ra đời một hệ thống tác chiến điện tử di động đáp ứng yêu cầu chiến trường, đủ khả năng chống lại máy bay không người lái đang là yêu cầu nan giải đối với mọi lực lượng vũ trang.