Đức đề xuất thiết lập vùng an ninh do quốc tế kiểm soát ở Syria

(Vietnam+) |

Đề xuất thiết lập vùng an ninh được đưa ra trong bối cảnh binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm miền Bắc Syria hồi đầu tháng, sau khi Tổng thống Donald Trump rút binh sỹ khỏi nước này.

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer ngày 22/10 đã đề xuất thiết lập một vùng an ninh do quốc tế kiểm soát ở Syria.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm miền Bắc Syria hồi đầu tháng, sau khi Tổng thống Donald Trump rút binh sỹ khỏi nước này.

Mỹ từng là đối tác của các lực lượng người Kurd ở Syria trong cuộc chiến nhiều năm chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu với hãng tin DPA của Đức, Bộ trưởng Karrenbauer cho rằng "việc lập một vùng an ninh do quốc tế kiểm soát, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga" sẽ có mục tiêu giảm leo thang tình hình ở miền Bắc Syria.

Theo quan chức này, Quốc hội Đức sẽ cần quyết định xem binh sỹ Đức có khả năng tham gia kiểm soát một vùng như vậy hay không.

Bà cũng nói với đài Deutsche Welle rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được thông báo về đề xuất trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại