Đức cảm ơn cố Tổng thống Gorbachev giúp nước này tái thống nhất

Trung Hiếu |

Giới chức Đức vừa ca ngợi nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, Mikhail Gorbachev, vì đã chấm dứt một cách hòa bình Chiến tranh Lạnh, mở đường cho Tây Đức và Đông Đức tái thống nhất.

Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev chạm tay vào tấm bê tông gắn với một mẩu bức tường Berlin. Ảnh: AP.

Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev chạm tay vào tấm bê tông gắn với một mẩu bức tường Berlin. Ảnh: AP.

Tối 30/8, một số quan chức chính phủ Đức đã dành những lời lẽ tốt đẹp cho cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev, người vừa mới qua đời ở Moscow, thọ 91 tuổi.

Bình luận về cái chết của ông Gorbachev, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Christian Thiels nói rằng “Đức và châu Âu nợ ông ấy rất nhiều”.

Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Đức, Bettina Stark-Watzinge, cũng bày tỏ tri ân Gorbachev vì ông này mở ra thời kỳ chấm dứt Chiến tranh Lạnh, dọn đường cho việc thống nhất nước Đức.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Ozdemir cho biết, nhiều người, đặc biệt ở Đức, biết ơn ông Gorbachev.

Mikhail Gorbachev từng làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô vào nửa cuối của thập niên 1980. Với những “cải cách” do ông thực thi, Gorbachev trở thành Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên Xô, khi Liên Xô tan rã ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại