Đức buộc Nga đóng cửa gần hết các lãnh sự quán

TRÀ KHÁNH |

Theo Bộ Ngoại giao Đức, việc nước này đóng cửa các lãnh sự quán của Nga là nhằm đáp trả lại việc Moskva giới hạn chế nhân sự của Berlin.

RT dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ, các nhân viên ngoại giao Nga phải rời khỏi 4 trong 5 lãnh sự quán của nước này ở Đức trước cuối năm nay. Berlin cũng có kế hoạch đóng ba lãnh sự quán của mình ở Nga.

Nga hiện có lãnh sự quán tại các thành phố Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig và Munich. Moskva vẫn được phép duy trì đại sứ quán ở Berlin cùng một lãnh sự quán.

Cũng theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức, chính phủ Nga đang đẩy đối đầu ngoại giao giữa hai bên “leo thang” khi đặt ra hạn chế số lượng các nhà ngoại giao và nhân viên chính phủ Đức ở Nga – khoảng 350 người.

Đức buộc Nga đóng cửa gần hết các lãnh sự quán - Ảnh 1.

Cổng vào đại sứ quán Nga ở Berlin. (Ảnh: AP)

Điều này đồng nghĩa hàng trăm công chức và nhân viên địa phương đang làm việc cho các tổ chức của Đức sẽ phải rời Nga hoặc mất việc từ tháng 6.

Theo Bộ Ngoại giao Đức, động thái "phi lý" này của Moskva sẽ dẫn đến giảm đáng kể sự hiện diện của các cơ quan chính phủ Đức ở Nga. Điều này cũng buộc Berlin phải đóng cửa lãnh sự quán tại các thành phố Kaliningrad, Yekaterinurg và Novosibirsk. Các chương trình trao đổi văn hóa, chẳng hạn như tại Viện Goethe cũng sẽ phải giảm xuống mức tối thiểu.

Để đáp trả lại, Berlin quyết định rút giấy phép các lãnh sự quán của Nga ở nước này.

“Quyết định của chúng tôi có tác động lớn đối với sự hiện diện ngoại giao của Nga ở Đức” , người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng Berlin tìm cách đảm bảo sự cân bằng về số lượng đại diện ngoại giao của hai bên.

Tháng trước, Moskva đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của Berlin sau khi chính phủ Đức trục xuất hàng chục nhân viên ngoại giao của Nga về nước.

Quan hệ giữa Nga và Đức đi xuống nhanh chóng từ khi Moskva thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đức từng là khách hàng mua dầu thô và khí đốt lớn nhất của Nga, nhưng hiện tìm đối tác mới để thay thế hoàn toàn nguồn cung từ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại