Đưa thi thể cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về Tokyo

Bình Giang |

Ngày 9/7, thi thể cựu Thủ tướng Abe Shinzo được chuyển từ một thành phố ở miền tây về thủ đô Tokyo, sau khi ông bị ám sát trong một vụ tấn công bằng súng ở cự ly gần khi đang vận động bầu cử.

Đông đảo người dân Nhật Bản đến đặt hoa cầu nguyện cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo. (Ảnh: Kyodo)

Đông đảo người dân Nhật Bản đến đặt hoa cầu nguyện cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo. (Ảnh: Kyodo)

Vụ ám sát chính trị gia nổi tiếng nhất của Nhật Bản gây chấn động cả nước và khiến thế giới bàng hoàng.

Lúc 6h sáng nay (giờ địa phương) một chiếc xe chở bà Akie , phu nhân của ông Abe, được cho là đã chuyển thi thể của cựu Thủ tướng rời bệnh viện ở Kashihara, thành phố Nara, nơi ông được cấp cứu, về Tokyo.

Đưa thi thể cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về Tokyo  - Ảnh 1.

Đoàn xe được nói là đã đưa thi thể ông Abe về thủ đô Tokyo. (Ảnh: Reuters)


Hôm qua, các bác sĩ tại Bệnh viện đại học Y Nara thông báo ông Abe không còn dấu hiệu sinh tồn khi ông được đưa đến và qua đời vì mất máu, dù đã được tiếp nhiều máu.

Các bác sĩ cho biết ông bị bắn vào ngực trái và cổ, với vết thương sâu đến tận tim.

Đưa thi thể cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về Tokyo  - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến chia buồn với Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Tomita Koji và ghi sổ chia buồn. (Ảnh: Reuters)


Tối qua, rất nhiều người dân đã đến đặt hoa và cầu nguyện cho ông Abe, nhà lãnh đạo tại vị lâu năm nhất và là gương mặt nổi bật nhất của Nhật Bản.

“Tôi không thể không làm gì cả. Tôi phải đến”, ông Sachie Nagafuji, 54 tuổi, cho biết khi đến đặt hoa cùng con trai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại