Đưa 20 triệu mỗi tháng để bạn gái đi chợ, chàng trai vẫn bị trách vì không giặt đồ, pha nước cam

Duy Nam |

"Không hiểu sao cô ấy cứ so sánh mình với đám đàn ông khác, mà toàn mấy kiểu tị nạnh kiểu trẻ trâu", nam thanh niên bức xúc.

Câu chuyện của chàng trai 8x đang khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Nam thanh niên dù có kinh tế khá vững vàng song vẫn phân vân chưa kết hôn vì cô người yêu có những đòi hỏi kiểu "trẻ con".

"Mình thuộc thế hệ 8x, vì đặc thù công việc nên chưa có vợ. Thu nhập của mình nằm trong nhóm trung bình khá ở Bình Dương, tầm khoảng 30 triệu/tháng. Tuy nhiên đam mê công việc nên cũng có hơi vất vả và bận rộn, không có quá nhiều thời gian quan tâm đến những chuyện khác.

Mình sống chung với người yêu sinh năm 9x ( x tiểu học thôi ). Mỗi tháng, mình đưa người yêu 20 triệu tiền đi chợ. Mình không muốn người yêu phải vất vả đi làm, chỉ muốn cô ấy lo việc nhà và cơm nước thôi (nhà cũng chỉ có mình và người yêu).

Nhưng không hiểu sao, ngườu yêu mình luôn so sánh mình với đám đàn ông khác. Mà so sánh mấy kiểu trẻ trâu, ví dụ như là những câu kiểu: 'Sao không bao giờ thấy anh giặt đồ tiếp em?(nhà thì có máy giặt)', 'Sao không quan tâm em, pha nước cam cho em?' và rất nhiều thứ so sánh vớ vẩn khác.

Đưa 20 triệu mỗi tháng để bạn gái đi chợ, chàng trai vẫn bị trách vì không giặt đồ, pha nước cam - Ảnh 1.
Đưa 20 triệu mỗi tháng để bạn gái đi chợ, chàng trai vẫn bị trách vì không giặt đồ, pha nước cam - Ảnh 2.
Đưa 20 triệu mỗi tháng để bạn gái đi chợ, chàng trai vẫn bị trách vì không giặt đồ, pha nước cam - Ảnh 3.

Mình nói thật công việc của bản thân rất áp lực. Đi làm về nhà chỉ muốn ngủ và thư giãn chứ không sẽ rất mệt mỏi. Mình cũng rất yêu bạn gái nhưng không đủ ngọt ngào và tâm lý như nhiều ông khác. Mình còn định cưới nhưng không muốn bị so sánh như thế nên còn đang phân vân lắm. Thực sự là mệt mỏi! Mình chẳng biết nên làm thế nào!", chàng trai giấu tên cho hay. 

Dân mạng chia thành nhiều phe, bày tỏ ý kiến khác nhau khi đọc xong câu chuyện. Không ít người cho rằng cô gái không biết điều, khuyên chàng trai nên buông bỏ mối quan hệ này vì sớm muộn cũng mệt mỏi trước những lời trách móc. 

"Tôi cũng 8x mà nể ông quá. Thứ nhất nể ông kiếm nhiều tiền lại cho người yêu cầm 2/3 số lương. Thứ hai nể ông yêu được cô gái đỏng đảnh. Đáng nhẽ ra với độ tuổi và mức lương của ông thì phải kiếm được cô nào hiểu, cảm thông và chia sẻ với mình chứ không phải nhõng nhẽo cái kiểu phim ngôn tình như thế.

Giờ ông cứ thử bảo với cô ấy công ty phá sản hay bị mất tiền, không chu cấp được nữa, xem cô ta phản ứng như thế nào", tài khoản Mạnh Tùng cho hay.

Đưa 20 triệu mỗi tháng để bạn gái đi chợ, chàng trai vẫn bị trách vì không giặt đồ, pha nước cam - Ảnh 4.

Với nhiều chàng trai, bạn gái nhõng nhẽo gây ra rất nhiều mệt mỏi (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, một số ý kiến lại tỏ ý trách móc chàng trai.

"Biết là anh mang tiền về rồi nhưng phụ nữ đôi khi quan trọng cảm xúc hơn cả. Chưa kể, để cô ấy suốt ngày ở nhà quanh quẩn là sai lầm rồi. Vì khi đó ngoài việc lười và suy nghĩ linh tinh ra thì cô ấy chẳng còn gì để lo nữa. 

Hơn hết, bất kỳ việc gì cũng cần sự sẻ chia từ 2 phía, cùng đi làm, cùng kiếm tiền, cùng vun vén nhà cửa. Còn nếu rạch ròi người kiếm tiền, người nội trợ thì dễ thành 2 đường thẳng song song lắm", thanh viên Thanh Thúy bình luận.

Kết hôn không chỉ có mỗi tình yêu mà cần sự thấu hiểu và nhất là dung hòa được quan điểm sống. Dù rất yêu cô gái, song chàng trai cũng nên thẳng thắn nhìn nhận vấn đề. Yêu bao lâu không quan trọng, sống thử với nhau vẫn có thể dừng lại vì tương lai còn dài, chuyện kết hôn không thể nhắm mắt, tặc lưỡi mà làm được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại