Dù quan hệ thân thiết đến đâu cũng đừng cho ba loại người này vay tiền: Làm ơn lại nhận về rắc rối, tự mình giẫm vào chân mình

Lưu Ly |

Đồng tiền kiếm được là xương máu, đừng tùy tiện dùng tiền để giúp đỡ những người không xứng đáng.

Người xưa từng nói: "Có vay có trả mới thỏa lòng nhau".

Cho vay tiền là vì tình cảm, trả nợ là điều tất yếu phải làm. Thế nhưng người ta thường dễ dàng vay tiền, khó trả tiền. Bạn đã bao giờ gặp phải kiểu người lúc vay tiền thì nhún nhường, nhưng đến lúc trả thì lại hành xử như bề trên của bạn? 

Những người thuộc kiểu này thường sẽ đem lại rất nhiều rắc rối không cần thiết cho bản thân bạn.

Khi gặp phải vấn đề về tiền, nhiều người thườung chọn vay từ bạn bè thân thiết của họ. Tuy nhiên, dù mối quan hệ đó có tốt đến đâu cũng cần nhớ rằng, lòng tốt của chúng ta phải có điểm giới hạn, đặc biệt đừng cho ba loại người này vay tiền.

1. Người không giữ chữ tín

Người xưa có câu: “Lời nói đáng giá nghìn vàng “. Đã hứa với người khác điều gì thì phải hoàn thành đúng điều đó vào thời điểm hai bên đã thoả thuận. 

Ví dụ, hứa sẽ lại tiền đã vay trong vòng một tuần thì cho dù vào lúc ấy bạn có tiền hay không, bạn cũng nên có lời với người đã cho mình mượn tiền.

Một người có xứng đáng với tình bạn thân thiết hay không phụ thuộc vào thái độ của anh ta đối với việc trả lại tiền. 

Có những người nói rất hay, hứa rất chắc chắn với bạn lúc vay tiền nhưng đến hạn lại không có động thái trả. Khi bị hối thúc trả lại tiền, người này lại nói rằng bạn quá keo kiệt, có một chút tiền mà cũng thúc giục nhiều đến vậy.

Dù quan hệ thân thiết đến đâu cũng đừng cho ba loại người này vay tiền: Làm ơn lại nhận về rắc rối, tự mình giẫm vào chân mình - Ảnh 2.

Người khác cho mình mượn tiền phần lớn là vì tình cảm, trả tiền đúng hạn cũng là một biểu hiện của sự biết ơn vì đã giúp đỡ mình vào lúc khó khăn. 

Việc trả lại tiền phản ánh được sự chính trực của người đó, hơn nữa còn thể hiện chất lượng của tình bạn. Những người hiểu được điều này mới có thể đi xa cùng nhau.

Đối với những người không giữ lời hứa, lần đầu thất tín ắt sẽ có lần thứ hai. Số tiền mà bạn đã cho kiểu người này vay nhiều khả năng sẽ không quay lại. 

Vì thế, cho dù mối quan hệ của bạn với bên kia tốt đến mức nào cũng không thể cho những người có bản tính bội tín vay tiền để tránh gây thêm rắc rối không cần thiết cho chính mình.

2. Kiểu người "tham ăn lười làm"

Khi những người khác gặp rắc rối, dù bất kể đó là ai, nếu có thể chúng ta cũng nên giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Nhưng trong cuộc sống luôn tồn tại những người không muốn tiến bộ, lười lao động mà lại muốn được ăn ngon.

Trong khoảng thời gian ở đại học, Trần Vĩ có mối quan hệ rất tốt với một người bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, họ trở về quê hương. 

Người bạn này không tìm được công việc phù hợp nên dành thời gian cả ngày ở nhà để chơi game, sinh hoạt đều dựa vào đồng lương của bố mẹ.

Trần Vĩ nhiều lần đã khuyên anh ấy tìm một công việc, ít nhất cũng là để tự nuôi được bản thân mình, có điều người bạn ấy ấy không chê lương quá ít thì lại chê chỗ này làm quá mệt mỏi, vì thế không làm được ở một nơi nào lâu dài. 

Một lần, người này đến chỗ Trần Vĩ vay tiền và nói rằng đây là "trường hợp khẩn cấp", kèm theo lời hứa sẽ trả lại tiền trong vòng một tuần.

Trần Vĩ đã cho bạn mượn tiền mà không cần suy nghĩ, nhưng sau đó đến hẹn anh ta không hề đề cập gì đến việc trả lại tôi số tiền đã vay. 

Sau đó, Trần Vĩ có ý định mua một căn nhà tuy nhiên vẫn thiếu một khoản. Trần Vĩ hỏi người bạn có thể trả lại tiền không, nhưng anh ta đùn đẩy việc trả nợ bằng nhiều lý do, tóm lại vẫn là anh ta chưa có tiền.

Nho gia lỗi lạc Tăng Quốc Phiên từng nói: “Trên thế giới, người cổ đại hay hiện đại đều bị đánh bại bởi một từ lười biếng”.

Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho. Trong xã hội ngày nay, miễn là chúng ta chăm chỉ làm việc thì không thiếu cách để sống. 

Đối với những ai lười biếng không chịu lao động, tốt nhất đừng cho họ vay mượn tiền. Cho vay tiền nhìn bề ngoài giống như giúp đỡ nhưng thực chất là đang làm hại anh ta.

Dù quan hệ thân thiết đến đâu cũng đừng cho ba loại người này vay tiền: Làm ơn lại nhận về rắc rối, tự mình giẫm vào chân mình - Ảnh 3.

3. Những người thích thể hiện và yêu sự phù phiếm

Trong cuộc sống, có một số người yêu thích sự phù phiếm, thích thể hiện và khoe khoang về việc anh ta nổi bật như thế nào trước mặt người khác. 

Một người đồng nghiệp của Tiểu Hoa có điều kiện gia đình rất bình thường. Có một thời điểm nhà cô ấy xảy ra chuyện không may và cần một khoản tiền.

Cô ấy chạy vạy để vay tiền khắp nơi khiến các đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên. Bởi thường ngày cô ấy bình thường vẫn rất thích thể hiện, điện thoại mới dùng được không lâu đã thay cái mới. 

Cô ấy cũng “nghiện" mua giày hiệu, thường xuyên sắm hết đôi giày này đến đôi giày khác theo xu hướng. 

Nhằm thể hiện bản thân, người đồng nghiệp này thường gửi hình ảnh về thực phẩm cao cấp cho bạn bè, thường xuyên “check-in" tại những trung tâm thương mại cao cấp.

Để thường xuyên thể hiện vẻ bề ngoài như vậy, cô cũng đã vay tiền khắp nơi. Lương tháng chưa đến tay đã phải trả nợ hết, thậm chí còn thường xuyên phải khất nợ vì chi tiêu nhiều quá so với mức thu nhập. 

Giờ đây, khi có việc thực sự cần, cô chẳng thể kiếm được một người sẵn sàng cho giúp đỡ một khoản lớn được nữa.

Mỗi người đều có lòng tham vô tận. 

Đối với những người yêu thích sự phù phiếm, mong muốn của họ hôm nay sẽ luôn lớn hơn hôm qua, điều đó cũng có nghĩa là vấn đề về tiền bạc của họ cũng ngày càng lớn hơn. Một ngày nào đó, lỗ hổng về tiền bạc của họ sẽ không thể lấp đầy được nữa.

Người quân tử kết giao đạm nhạt như nước, và dù mối quan hệ đó tốt đến đâu, hai người vẫn dễ dàng bị tổn thương trước lợi ích tài chính của họ. 

Do đó, đừng dễ dàng mượn tiền từ người khác, cũng đừng dễ dàng cho người khác vay tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại