Dư luận về thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Biden

PV/VOV-Washington |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2/3 đã trình bày bản thông điệp liên bang đầu tiên trước hai viện của Quốc hội Mỹ. Dư luận có những đánh giá khác nhau về bài phát biểu quan trọng nhất trong năm của ông chủ Nhà Trắng.

“Đoàn kết” trong nước và quốc tế là thông điệp xuyên suốt và được Tổng thống Biden nhấn mạnh nhiều lần trong bài phát biểu kéo dài 61 phút. Ngay phần mở đầu, Tổng thống Biden đã thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine khi ông kêu gọi các nghị sĩ và khách mời bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh tới yếu tố đoàn kết và các nỗ lực phối hợp giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác trong quá trình đối phó với chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra ở Ukraine.

Nhân dịp này, Tổng thống Biden kêu gọi hai viện Quốc hội thông qua những ưu tiên trong chương trình nghị sự lập pháp của ông như dự luật cạnh tranh, cải cách thuế, kiểm soát súng đạn,… và thông qua một số đề cử nhân sự trong đó có ứng viên được đề cử vào Cục Dự trữ Liên bang (FED) vốn đang bị đình trệ tại Thượng viện.

Khép lại bài phát biểu, Tổng thống Biden bày tỏ lạc quan về nước Mỹ hơn bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của ông và nhấn mạnh: “Bởi vì tôi nhận thấy tương lai nằm trong tầm tay của chúng ta. Bởi vì tôi biết đơn giản là không gì vượt quá khả năng của chúng ta. Mỹ là nước duy nhất trên Trái Đất luôn biến mọi cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt thành cơ hội. Đây là thời điểm để chúng ta đối mặt và vượt qua những thách thức của thời đại, với tư cách một dân tộc, một nước Mỹ".

Thống kê của hãng CNN cho thấy phần lớn khán thính giả đã có phản ứng tích cực đối với bản Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Biden. Cụ thể, 41% số người đã thẽo dõi có phản ứng rất tích cực với những nhận xét của Tổng thống Biden, 29% phản ứng tích cực và 29% phản ứng tiêu cực với bài phát biểu.

Thống đốc bang Iowa, bà Kim Reynolds, người được đảng Cộng hòa lựa chọn phát biểu phản biện, bày tỏ quan ngại rằng nước Mỹ đang đi sai quỹ đạo: "Chúng ta hiện bước sang năm thứ hai trong nhiệm kỳ của ông, nhưng thay vì đưa nước Mỹ tiến lên phía trước, tôi có cảm giác Tổng thống Biden và đảng Dân chủ đã đưa chúng ta quay ngược trở lại những năm 1970 và đầu những năm 1980, khi lạm phát đeo bám các gia đình, làn sóng tội phạm bạo lực càn quét các thành phố."

Thượng nghị sĩ Joe Manchinn, thành viên đảng Dân chủ đại diện cho bang West Virginia cũng đã dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm phục hồi các thành tố cốt lõi trong dự luật “Xây dựng lại tốt hơn”. Ông Manchinn bày tỏ nghi ngờ đối với tuyên bố của Tổng thống Biden, rằng việc thông qua gói chi tiêu trị giá từ 1.500 đến 2.000 tỷ USD sẽ giảm chi phí cho hầu hết người dân Mỹ.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên bên hành lang Quốc hội sau bài phát biểu của Tổng thống Biden, Thượng nghị sĩ Manchinn nói rằng ông không biết điều đó đến từ đâu và khẳng định sẽ không thay đổi quan điểm phản đối gói chi tiêu khổng lồ này. Ông Manchin cũng tỏ ý hoài nghi trước tuyên bố của Tổng thống Biden rằng kế hoạch “Xây dựng lại tốt hơn” sẽ chống lạm phát bằng cách giảm chi phí. Thượng nghị sĩ Manchinn nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ nhận thấy có thể giảm chi phí bằng cách chi tiêu nhiều hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại