ĐT Việt Nam vấp phải mối hiểm họa “khổng lồ” ẩn sau chiến thắng vất vả của Trung Quốc

Tiểu Mã |

Chứng kiến cách chơi của Myanmar trước Trung Quốc, đặc biệt là màn chói sáng của Aung Thu ở Thai League, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải hết sức quan ngại.

Cách đây ít phút, ĐT Myanmar có trận đấu giao hữu gặp Trung Quốc trên sân khách. Cuộc đọ sức này rất đáng chú ý bởi đây là màn ra mắt của HLV người Đức vừa nắm ghế thuyền trưởng ĐT Myanmar Antonie Hey.

Phải thi đấu trên sân khách lại thiếu vắng ngôi sao sáng nhất – tiền đạo Aung Thu (do bận thi đấu ở Thai League) nhưng ĐT Myanmar vẫn chơi rất hay và gây ra rất nhiều khó khăn cho chủ nhà Trung Quốc.

Ở thế "cửa dưới", HLV Antonie Hey chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công. Toan tính này tỏ ra rất hiệu quả khi Myanmar dù cầm bóng lép vế hơn hẳn (chỉ 38%) nhưng lại hóa giải được rất nhiều tình huống lên bóng của đội chủ nhà.

Lối đá thực dụng của nhà cầm quân người Đức khiến Myanmar chơi thành công và chỉ chịu đúng 1 bàn thua duy nhất ở cuối hiệp 1.

Đặc biệt, lối chơi phòng ngự của Myanmar tỏ ra cực kỳ vững chãi và lì lợm sau giờ nghỉ. Dù bị lép về hoàn toàn về mặt thế trận nhưng Myanmar vẫn trụ vững và không để thủng lưới thêm.

Kết thúc trận đấu, Myanmar chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 0-1. Đây là kết quả thành công trong ngày HLV Antonie Hey ra mắt đội bóng xứ Miến, đặc biệt là việc các học trò của ông đã trình diễn thứ bóng đá phòng ngự đầy khó chịu và hiệu quả.

ĐT Việt Nam vấp phải mối hiểm họa “khổng lồ” ẩn sau chiến thắng vất vả của Trung Quốc - Ảnh 2.

Trong khi ĐT Myanmar chơi khá hay trước Trung Quốc thì tiền đạo Aung Thu lại thể hiện chói sáng trong màu áo Police Tero (Thai League).

Trong khi ĐT Myanmar chơi khá thành công trước Trung Quốc thì tiền đạo số Aung Thu lại chơi vô cùng thăng hoa trong màu áo CLB Police Tero ở Thai League.

Ở trận tiếp đón CLB Thai Navi, Aung Thu đã chơi chói sáng khi đóng góp tới 4 pha kiến tạo cộng với bàn ấn định tỷ số ở phút 81 giúp đội nhà đánh bại đối thủ bằng tỷ số 6-3. Như vậy, một lần nữa tiền đạo 21 tuổi lại sắm vai người hùng của Police Tero và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Rõ ràng, với những màn trình diễn ấn tượng của Myanmar, đặc biệt là phong độ chói sáng của Aung Thu, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải hết sức quan ngại bởi ĐTQG này chính là đối thủ nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại