Đánh bại SLNA, HLV HAGL tự tin về mục tiêu Top 5 V.League 2018

Thái Hải |

HLV Dương Minh Ninh vô cùng sung sướng vì chiến thắng trước SLNA và theo ông, HAGL đã chơi tốt dù bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SLNA ở vòng 9, V.League 2018, HAGL hiện đang có được 13 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng tạm thời. Mừng với chiến thắng của đội nhà, HLV Dương Minh Ninh vui vẻ bước vào phòng họp báo và cho biết:

Sau 9 vòng đấu, HAGL hiện vẫn chưa nếm mùi thất bại trên sân Pleiku. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh có ba chiến thắng 3-2 và 2-0 và 1-0 trước các đối thủ Nam Định, Đà Nẵng và mới đây là SLNA.

Đội bóng phố Núi có một trận hòa 0-0 với Bình Dương trong ngày khai mạc giải.

"Sau chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng, đến hôm nay chúng tôi mới lại giành chiến thắng và điều này diễn ra ngay trên sân nhà. Tất nhiên, HAGL rất vui mừng vì điều này, bởi chúng tôi tiếp tục nối dài mạch bất bại trên sân nhà.

Ngoài ra, chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với HAGL trong cuộc đua đến một vị trí trong Top 5 ở mùa giải này.

Tôi cảm thấy chút tiếc nuối khi để mất điểm trong hai trận hòa trước Khánh Hòa và Cần Thơ. Nếu may mắn giành chiến thắng, giờ này HAGL đã có một vị trí và kho điểm tốt hơn rất nhiều".

Đánh bại SLNA, HLV HAGL tự tin về mục tiêu Top 5 V.League 2018 - Ảnh 2.

Vượt qua SLNA 1-0, HAGL có chiến thắng thứ ba trên sân nhà tại V.League 2018. Ảnh: Cao Nguyên.

Nhận xét về Triệu Việt Hưng, người đã ghi bàn thắng duy nhất mang lại 3 điểm cho HAGL, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ:

"Đó là cầu thủ rất cần mẫn trong tập luyện cũng như khi vào sân thi đấu. Thầm lặng nhưng khi cần thì Việt Hưng đều biết cách lên tiếng đúng lúc. Và bàn thắng ngày hôm nay là câu trả lời cho những cố gắng của Hưng thời gian qua.

Như tôi đã nói, HAGL là một tập thể với nhiều cá nhân chơi đột biến và chúng tôi sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho đối thủ.

Có thể là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay hôm nay là Việt Hưng sẽ tỏa sáng để mang về chiến thắng cho đội nhà. Thành tích chung mới là điều quan trọng với HAGL".

"Hôm nay tôi đã chỉ đạo các hậu vệ theo kèm chặt Văn Đức và phần lớn thời gian trận đấu cậu ta đã không thể làm gì được.

Vẫn có những thời điểm hàng thủ để lỏng Văn Đức nhưng có lẽ vì nôn nóng nên cậu ta đã dứt điểm không thành công.

SLNA hôm nay chơi thấp, chủ động phòng ngự khiến HAGL khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Nhưng thay vào đó chúng tôi lại có những tình huống cố định, và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng", HLV Dương Minh Ninh nhận xét về trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại