ĐSQ Nga mỉa mai Mỹ: Tuyết rơi kìa, chắc cũng do Nga làm phải không?

Tất Đạt |

Đây không phải lần đầu tiên nhà ngoại giao cấp cao của Nga mỉa mai cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Theo Sputnik, Đại sứ quán Nga tại Mỹ mới đây đã gợi ý rằng các nhân viên ngoại giao Nga nên "chịu trách nhiệm" cho đợt tuyết rơi tại Mỹ, bởi Mỹ và phương Tây hay có xu hướng đổ mội tội lỗi cho Moskva.

"Đừng biến Nga thành ác quỷ nữa. Nga và các nhân viên ngoại giao Nga đã bị đe dọa quá đủ rồi. Nhiều chính trị gia Mỹ vẫn đang tìm cách trục xuất đại sứ Nga. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi trong những vụ án chết người. Tuyết lại rơi ở Washington và New York kìa, chắc cũng do Nga làm phải không?"

Được biết, một đợt tuyết trái mùa đã đổ bộ bờ Đông nước Mỹ vào hôm qua (21/3). Nhiều cơ quan liên bang và trường học tại Washington đã phải đóng cửa do thời tiết cực đoan.

ĐSQ Nga mỉa mai Mỹ: Tuyết rơi kìa, chắc cũng do Nga làm phải không? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chụp ảnh tuyết rơi trong buổi gặp mặt cấp cao. Ảnh: Facebook

Trước đó, trong một cuộc đối thoại giữa ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ngoại trưởng Nhật Taro Kono diễn ra tại Tokyo, phía Nga đã nhắc khéo tới cáo buộc của Mỹ bằng một lời nói đùa.

Khi Nhật Bản đột ngột có tuyết rơi, ông Kono nói rằng "ngoại trưởng Lavrov đã đem tuyết tới cho Tokyo".

Đáp lại, ông Lavrov nói: "Vì chúng tôi không thể can thiệp được vào cuộc bầu cử ở Nhật, chúng tôi đành phải can thiệp vào thời tiết vậy. Các anh đã đem một bí mật ra ánh sáng rồi! Bây giờ mọi người sẽ biết là Nga đứng đằng sau vụ tuyết rơi."

Lời đáp của ông Lavrov đã khiến mọi người trong phòng bật cười.

Đây không phải lần đầu tiên nhà ngoại giao cấp cao của Nga mỉa mai cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, sau câu nói đùa, ông Lavrov đã dùng điện thoại chụp cảnh tuyết rơi bên ngoài để ghi lại kỉ niệm trong chuyến thăm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại