Đốt xe hơi của mình để câu like, chàng trai nhận về cái kết đắng

Vũ Uyên |

Chỉ vì muốn câu view, câu like, một vlogger đã tự tay đốt chiếc xe hơi của mình để livestream trên mạng xã hội mà không lường tới hậu quả nghiêm trọng ngay sau đó.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động, những ứng dụng livestream đã bắt đầu ra đời nhằm giúp ích rất nhiều cho cuộc sống thường ngày.

Hiểu nôm na, đây chính là chức năng truyền tải video trực tiếp thông qua môi trường Internet và có khả năng kết nối người dùng mạng trên toàn thế giới thông qua một chiếc smartphone nhỏ nhắn.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ đã lợi dụng dịch vụ tiện ích này để thực hiện những hành vi dại dột nhằm câu view, câu like trên mạng xã hội một cách khó kiểm soát.

Mất "cả chì lẫn chài" vì sở thích sống ảo

Theo đó, vlogger họ Thích sống tại thôn Đại Trịnh, thị xã Trang Hà, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã cùng bạn gái livestream quá trình tự đốt xe hơi của chính mình để tăng lượng view cho kênh vlog cá nhân.

Thật không may, khi chưa kịp thu hút người xem thì ngọn lửa dữ dội đã nhanh chóng vượt xa tầm kiểm soát khiến cặp đôi này buộc phải gọi cứu hỏa tới xử lý hậu quả.

Màn livestream cảnh đốt xe hơi để câu view của một vlogger trẻ.

Trong đoạn video, có thể thấy anh chàng họ Thích cùng cô bạn gái xinh đẹp đều có mặt tại hiện trường. Ngoài ra, họ còn thay phiên nhau "thuyết minh" cho màn đốt xe đầy ngu ngốc trên kênh livestream của mình.

Khoảng nửa tiếng sau, vlogger trên đã quyết định kết thúc buổi trình chiếu và bắt tay vào công tác dập lửa. Thật không may, dù đã cố gắng dùng nước dội liên tục nhưng "cặp đôi thảm họa" vẫn không tài nào dập tắt được ngọn lửa hung hãn.

Cuối cùng, họ đành nhờ tới sự trợ giúp từ lực lượng cứu hỏa để xử lý hậu quả do mình gây ra.

Đốt xe hơi của mình để câu like, chàng trai nhận về cái kết đắng - Ảnh 2.

Chỉ vì muốn câu view trên mạng, vlogger này sẵn sàng tự tay đốt cháy chiếc xe hơi của mình.

Đốt xe hơi của mình để câu like, chàng trai nhận về cái kết đắng - Ảnh 3.

Khi chiếc xe hơi đang bốc cháy nghi ngút, vlogger cùng bạn gái xinh đẹp đã thay phiên nhau bình luận trực tuyến.

Do quá hoảng loạn, anh chàng vlogger đã quên "phi tang vật chứng" là chiếc laptop vẫn đang livestream hình ảnh chiếc xe hơi bốc cháy. Vì vậy, lực lượng cứu hỏa đã đặt ra nghi vấn về khả năng tự phóng hỏa của nạn nhân.

Sau quá trình điều tra xét hỏi, vlogger họ Thích đã khai nhận hành vi tự đốt xe rồi livestream để câu view của mình.

Hiện vlogger họ Thích đã bị cảnh sát tạm giam để chuẩn bị khởi tố hình sự về hành vi cố ý phóng hỏa và phá hoại tài sản công dân.

Mặc dù cũng có mặt tại hiện trường, nhưng bạn gái của vlogger họ Thích được xác định là không tham gia phóng hỏa nên may mắn thoát khỏi sự xử lý nghiêm minh từ pháp luật.

Livestream - con dao hai lưỡi trong thời đại số

Hiện livestream đang là một lĩnh vực rất "hot" tại Trung Quốc với tổng giá trị lên tới 11 tỷ USD (tương đương gần 250 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả vượt bậc mà nó đem lại thì vẫn còn khá nhiều điều bất cập xoay quanh "mốt" ứng dụng di động phổ biến này.

Cụ thể, rất nhiều người đã sử dụng mọi thủ đoạn liều lĩnh, bất chấp sự an toàn của chính bản thân cùng những người xung quanh chỉ để thoả mãn mục đích câu view trên mạng xã hội.

Đốt xe hơi của mình để câu like, chàng trai nhận về cái kết đắng - Ảnh 4.

Mặc dù đã cố gắng dội nước liên tục nhưng cặp đôi vẫn không tài nào dập được lửa.

Trước đó, một ông chủ cửa hàng thịt nướng tại Trung Quốc đã quyết định uống cả xô dầu ớt rồi livestream lên mạng nhằm mục đích câu khách cho cửa hàng đang buôn bán ế ẩm của mình.

Hậu quả là anh chàng đã suýt mất mạng, đồng thời phải nhập viện khấn cấp trong tình trạng bị viêm amidan và áp-xe họng nặng.

Ngoài ra, ở nhiều quốc gia khác - bao gồm cả Việt Nam thì tình trạng các bạn trẻ lợi dụng tính năng này để phục vụ cho sở thích sống ảo cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Mới đây nhất, một nhóm thanh niên tại Nga đã quyết định livestream màn nhảy cầu tự thiêu nhằm câu like trên trang cá nhân. Đồng thời, họ cũng tỏ ra khá thích thú trước màn "tự biên tự diễn" của chính mình.

Đốt xe hơi của mình để câu like, chàng trai nhận về cái kết đắng - Ảnh 5.

Cuối cùng, họ đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng cứu hỏa.

Vốn dĩ công nghệ sinh ra là để phục vụ con người, và trong thời đại số đang ngày một phát triển như hiện nay thì các ứng dụng trên mạng xã hội cũng được cả thế giới quan tâm và đón nhận nhiều hơn.

Dẫu vậy, hãy có sự suy nghĩ chín chắn trước khi thực hiện bất cứ điều gì để tránh phải hối hận và gây ra hậu quả đáng tiếc sau này.

Đồng thời, đừng chỉ vì sở thích sống ảo mà trở thành nô lệ của ứng dụng công nghệ như livestream, mà phải biết làm chủ công nghệ để có thể tận dụng nó một cách đúng đắn nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại