Động thái lạ của truyền thông Triều Tiên về cuộc gặp lịch sử của ông Kim Jong-un

Minh Thu |

Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên đã dành 4 trong số 6 trang để đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Hàn – Triều diễn ra vào ngày 27/4 cùng 61 bức ảnh về nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in.

Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun đã dành 4 trang để đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Hàn – Triều diễn ra vào ngày 27/4 cùng 61 bức ảnh về cuộc đón tiếp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Trong một động thái chưa từng có, trong số báo xuất bản ngày 28/4 với tổng số 6 trang, nhật báo Rodong Sinmun đã dành 4 trang để đưa chi tiết nội dung thông tin cũng như hình ảnh về cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều.

Ngay trên trang đầu, tờ báo đã cho đăng hình ảnh ông Kim và ông Moon bắt tay thân thiết khi cùng bước qua đường giới hạn quân sự ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm để tiến hành hội đàm.

Ngoài bức ảnh trên, trang đầu của tờ Rodong Sinmun còn cho in hàng loạt hình ảnh hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều đi ngang qua đội danh dự và gặp gỡ các quan chức tháp tùng hai bên. Tờ báo Triều Tiên cũng nhấn mạnh ông Kim đã được Tổng thống Hàn Quốc đón tiếp nồng nhiệt.

Trên trang báo thứ hai, tờ Rodong Sinmun cho đăng hàng loạt bức ảnh về buổi lễ trồng cây kỷ niệm cũng như khoảng thời gian 30 phút hai nhà lãnh đạo trao đổi riêng mà không có đoàn quan chức tháp tùng.

Trang thứ ba là toàn văn Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm cùng bức ảnh hai nhà lãnh đạo ôm nhau sau khi ký tên vào bản thỏa thuận hội nghị. Bản thỏa thuận Hàn – Triều về nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên cũng được đưa chi tiết.

Động thái lạ của truyền thông Triều Tiên về cuộc gặp lịch sử của ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Hình ảnh bắt tay và ôm thân thiết của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều được tờ Rodong Sinmun đăng tải.

Giới quan sát nhận định, chính quyền Bình Nhưỡng dường như muốn chính thức tuyên bố ý định phi hạt nhân hóa không chỉ với dư luận trong nước mà còn với cả quốc tế nên mới dùng cụm từ “phi hạt nhân hóa toàn bộ” trên tờ Rodong Sinmun.

Trên trang thứ tư, Rodong Sinmun cho đăng những câu chuyện và hình ảnh hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân dự bữa tiệc tối tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm cũng như khoảng thời gian hai bên chia tay kết thúc hội nghị.

Liên quan tới thực đơn bữa tiệc tối, tờ Rodong Sinmun ca ngợi phía Hàn Quốc đã có khâu chuẩn bị nhiều món ăn mang ý nghĩa cũng như có sự xuất hiện của món mỳ lạnh nổi tiếng từ nhà hàng Okryugwan tại Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cũng đã đưa tin và hình ảnh với thời lượng 30 phút về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử bao gồm những cái bắt tay đầy ý nghĩa của hai nhà lãnh đạo cùng lễ đón tiếp hoành tráng và lễ trồng cây kỷ niệm của hai nhà lãnh đạo. Đáng nói là hình ảnh hai phu nhân Hàn – Triều lần đầu tiên gặp mặt trong bữa tiệc tối ở làng Bàn Môn Điếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại