Đồng minh của "quyền lực số 2" Trung Quốc nắm quyền cơ quan tình báo bí mật nhất

Lưu Bình |

Cựu quan chức cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia, trong bối cảnh Bắc Kinh ráo riết cải tổ cơ cấu lãnh đạo

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 7/11 cho hay, Bí thư đảng ủy Bộ an ninh quốc gia Trung Quốc (MSS), ông Trần Văn Thanh đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ này, chức vụ được coi như giám đốc cơ quan tình báo Trung Quốc.

Trần được biết đến là một đồng minh quan trọng của Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI), người phụ trách chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình và được xem như "quyền lực số 2" ở nước này.

Đồng minh của quyền lực số 2 Trung Quốc nắm quyền cơ quan tình báo bí mật nhất - Ảnh 1.

Cảnh Huệ Xương, cựu bộ trưởng An ninh Quốc Gia (Ảnh: SCMP)

MSS là một trong những cơ quan bí mật và có ảnh hưởng lớn nhất trong chính quyền Trung Quốc, hiện đang trải qua một cuộc cải tổ sau khi các quan chức cấp cao của bộ này bị "ngã ngựa" bởi những cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Trần Văn Thanh khởi đầu sự nghiệp của mình là một cảnh sát ở tỉnh Tứ Xuyên, sau này đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư CCDI, là cấp phó cho Vương Kỳ Sơn trong quá trình tiến hành điều tra Chu Vĩnh Khang - cựu Bí thư Ủy ban chính pháp, người từng quản lý lực lượng cảnh sát, tòa án và một phần của hoạt động gián điệp của nước này.

Trần Văn Thanh, 56 tuổi, đã trở thành Bí thư đảng ủy của MSS từ năm ngoái. Với việc được bổ nhiệm làm Bộ trưởng MSS, ông Trần sẽ thay thế người tiền nhiệm về hưu là Cảnh Huệ Xương.

Vào năm ngoái, dư luận Trung Quốc đã chấn động trước vụ ngã ngựa của Mã Kiến, Thứ trưởng MSS phụ trách lĩnh vực phản gián.

Mã bị cho là câu kết với cựu Chánh văn phòng trung ương Lệnh Kế Hoạch để thu thập trái phép thông tin về các lãnh đạo đất nước.

Việc bổ nhiệm Trần, trong bối cảnh Trung Nam Hải đang diễn ra một cuộc cải tổ nội bộ lớn, đã được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc thông qua trong một cuộc họp kết thúc vào hôm nay, 7/11.

Bên cạnh trường hợp của Trần Văn Thanh còn có ông Tiêu Tiệp thay thế ông Lâu Kế Vĩ làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong khi đó, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, Bộ trưởng Bộ Giám sát thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Hoàng Thụ Hiền được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dân chính, thay thế ông Lý Lập Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại