Đồng hồ Cartier Crash đạt kỷ lục đấu giá 1,65 triệu USD

Phương Kim |

Chiếc đồng hồ Cartier Crash được mô tả là ở tình trạng nguyên vẹn tuyệt vời và được bán đấu giá tuyệt đối.

Nền tảng đấu giá trực tuyến Loupe This đã xác lập một kỷ lục thế giới mới cho một chiếc đồng hồ Cartier Crash vintage từ năm 1967. Giá đồng hồ đã tăng từ 50 USD lên đến tận 1,5 triệu USD trong vòng 7 ngày. Nếu cộng cả phí bảo hiểm của người mua, tổng giá trị của chiếc đồng hồ lên đến 1,65 triệu USD, cao hơn gấp đôi so với giá ước tính khi bán là 800.000 USD.

Chiếc đồng hồ vàng 18k được mô tả là ở tình trạng nguyên vẹn và sẽ được "đấu giá tuyệt đối". Đồng hồ có bộ chuyển động Calibre 841 phát minh bởi Jaeger-LeCoultre.

Đồng hồ Cartier Crash đạt kỷ lục đấu giá 1,65 triệu USD - Ảnh 1.

Đồng hồ Cartier Crash. Ảnh: Loupe This

Đồng hồ Cartier Crash đạt kỷ lục đấu giá 1,65 triệu USD - Ảnh 2.

Ảnh: Loupe This

Mẫu đồng hồ Crash danh tiếng của Cartier ra đời trong tình huống ngẫu nhiên, khi vị khách cầm trên tay một mẫu đồng hồ bị biến dạng và đề nghị được sửa chữa. Cartier đã nảy ra ý tưởng tạo ra mẫu đồng hồ có kiểu dáng bất đối xứng, và Crash ra đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại