Động đất tại Tứ Xuyên: Trung Quốc dọn đường đến khu vực tâm chấn, số người tử vong tăng lên 74

Quỳnh Chi |

Trung Quốc đã mở lại các con đường dẫn đến tâm chấn của trận động đất mạnh 6,8 độ hôm 5/9 ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này, và giao thông đã được nối lại.

Động đất tại Tứ Xuyên: Trung Quốc dọn đường đến khu vực tâm chấn, số người tử vong tăng lên 74 - Ảnh 1.

Những tảng đá rơi trên con đường hướng tới hạt Lude, tâm chấn của trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: AP)

Đây là thông tin do truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa ra hôm 7/9. Trong khi đó, số người tử vong do trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên đã tăng lên 74 người.

Ngoài ra, có tổng cộng 259 người bị thương trong thảm họa và 26 người vẫn mất tích tính đến tối 6/9, tờ Nhân dân nhật báo đưa tin.

Trận động đất mạnh nhất tấn công tỉnh Tứ Xuyên kể từ năm 2017 này đã phá hủy nhiều tòa nhà và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ điện và nước cũng như viễn thông.

Động đất tại Tứ Xuyên: Trung Quốc dọn đường đến khu vực tâm chấn, số người tử vong tăng lên 74 - Ảnh 2.

Tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong trận động đất mạnh 6,8 độ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 6/9. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ đã gấp rút tiếp cận những người bị mắc kẹt, khôi phục các tiện ích và gửi hàng cứu trợ khẩn cấp, trong khi 11.000 người đã được sơ tán trong ngày 6/9 từ hạt Lude, nơi là trung tâm trận động đất.

Sáng 7/9, Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc đã ghi nhận một dư chấn mạnh 3 độ tại tâm chấn, ở độ sâu 12 km (7,5 dặm).

Các nhà dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra mưa lớn trong khu vực cho đến ngày 9/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại