DPR tố Mỹ "nhúng tay" vào vụ sát hại lãnh đạo Donetsk tự xưng Zakharchenko

Thi Anh |

Theo quan chức quốc phòng Donetsk, vụ sát hại ông Zakharchenko đã được lên kế hoạch từ trước.

Theo Sputnik, người đứng đầu cơ quan quốc phòng an ninh Donetsk và phát ngôn viên của lực lượng này Eduard Basurin cho rằng, có thể Mỹ đã tham gia vào vụ sát hại ông Aleksandr Zakharchenko, lãnh đạo nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR).

Ông Eduard Basurin khẳng định rằng vụ việc xảy ra "dưới sự kiểm soát của Mỹ": "Mỹ có liên quan trực tiếp tới vụ việc".

Phát biểu trên một kênh truyền hình Nga, ông Basurin nhận định: Mục tiêu chính của thủ phạm là gây bất ổn cho nhà nước tự xưng và tình hình ở khu vực quân sự.

"Đó là một vụ sát hại được lên kế hoạch từ trước, do cơ quan đặc nhiệm của Ukraine vẽ ra và được Mỹ sắp xếp. Tôi muốn nói với Tổng thống Ukraine Poroshenko rằng: Tình huống mà ông âm mưu cùng với vụ sát hại sẽ thất bại", ông Basurin nói.

Ông Basurin cũng cho biết, giới chức Donetsk đang kiểm soát toàn bộ tình hình ở khu vực này sau vụ sát hại ông Zakharchenko.

"Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chúng tôi có đủ phương tiện để kháng cự trước sự gây hấn của Ukraine nhằm vào người dân đang sống trong một đất nước tự do - DPR và chúng tôi sẽ làm tất cả để không người dân thường nào phải bỏ mạng nữa".

Lãnh đạo Donetsk Zakharchenko đã bị thiệt mạng vào hôm qua, 31/8, trong một vụ nổ tại một khách sạn ở Donetsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại