Nổ lớn tại Donetsk, lãnh đạo Alexander Zakharchenko thiệt mạng, DPR ban bố tình trạng khẩn cấp

Hồng Anh - Thi Anh |

Theo cố vấn lãnh đạo DPR, quả bom đã được cài cắm có chủ ý bên trong nhà hàng từ trước khi vụ việc xảy ra.

Ngày 31/8, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà hàng ở Donetsk, miền Đông Ukraine khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Nguồn tin địa phương xác nhận: Người thiệt mạng là lãnh đạo CHND Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko. Một trong những người bị thương được xác định là ông Oleksandr Timofeev, người đứng đầu cơ quan phụ trách tài chính của CHND Donetsk.

Vụ nổ đã khiến ông Zakharchenko bị chấn thương chí mạng ở vùng đầu. Ông Zakharchenko đã gia nhập lực lượng phiến quân Donestk sau cuộc đảo chính tại Kiev năm 2014, và được bầu làm lãnh đạo nước CHND Donetsk tự xưng (DPR) vào tháng 11/2014.

Ông Alexander Kazakov, cố vấn của lãnh đạo DPR, cho hay, các nghi phạm đằng sau vụ sát hại đã bị bắt giữ, tuy nhiên vẫn chưa thể công bố danh tính của những người này. Hiện tình trạng khẩn cấp đã được thiết lập tại DPR và vùng biên đã bị đóng cửa.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, ông Kazakov cho biết, DPR coi vụ ám sát này là "hành động khủng bố" bởi thiết bị nổ đã được cài một cách có chủ ý bên trong nhà hàng.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra về khả năng vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố quốc tế theo luật pháp Nga. Cơ quan này cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Donetsk điều tra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án về vụ sát hại lãnh đạo DPR và cho rằng đó là nỗ lực nhằm gây bất ổn khu vực, gây sức ép lên người dân DPR. Ông nhấn mạnh rằng những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công sẽ phải bị trừng phạt. Tổng thống Nga cũng khẳng định: Nga sẽ luôn luôn ủng hộ người dân Donbas.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại