Đồn đoán gia tăng về chuyến thăm ngày 7/5 nhằm "xoa dịu" Trung Quốc của ông Kim Jong-un

Hoàng Linh (từ Seoul, Hàn Quốc) |

Bắc Kinh dường như ngày càng thêm thận trọng trước khả năng người đồng minh Triều Tiên xích lại gần Mỹ hơn.

Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc một lần nữa trong một động thái rõ ràng nhằm tăng cường quan hệ với đồng minh truyền thống của ông trước cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin, một chiếc máy bay rõ ràng của Triều Tiên chở một quan chức cấp cao từ Bình Nhưỡng đã đến thành phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc ngày 7/5, một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ vận hành thử chiếc hàng không mẫu hạm của nước này.

Nếu quan chức Triều Tiên trên máy bay được xác nhận là nhà lãnh đạo Triều Tiên thì đây sẽ là chuyến thăm thứ hai tới Trung Quốc của Kim Jong-un sau chuyến thăm gây ngạc nhiên để gặp Tập Cận Bình hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Một nguồn tin yêu cầu giấu tên nói: "Rõ ràng một quan chức cấp cao Triều Tiên đã thăm Đại Liên. Xem xét nhiều trường hợp khác nhau liên quan đến nghi thức ngoại giao, nhiều khả năng quan chức này là Chủ tịch Kim Jong-un".

Một loạt bài viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho biết an ninh đã được thắt chặt xung quanh sân bay Đại Liên và có dấu hiệu khác cho thấy đó là một chuyến thăm của một quan chức cấp cao nước ngoài khi giao thông được kiểm soát chặt ở trung tâm thành phố này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan này đang tìm cách kiểm chứng thông tin. Người phát ngôn của Bộ này nói với báo giới: "Vì không có tuyên bố chính thức của Trung Quốc hay Triều Tiên nên hiện tại chưa có cơ sở để chúng tôi xác nhận điều này".

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có thông báo với Seoul bất kỳ điều gì có liên quan tới chuyến thăm đang diễn ra này hay không, quan chức này đã trả lời: "Liên quan tới tình hình Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề có liên quan, các cấp giữa chính quyền Trung Quốc và Hàn Quốc đều có sự hợp tác chặt chẽ".

Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm này, mặc dù chưa được xác nhận, diễn ra khi Trung Quốc đang tìm cách tránh bị gạt ra ngoài các hoạt động ngoại giao với Triều Tiên trong khi Triều Tiên cũng đang tìm cách cải thiện quan hệ với đồng minh bấy lâu nay của nước này như một chỗ dựa trong trường hợp các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị sa lầy.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra đầu tháng sau, Washington đã và đang tăng cường sức ép lên Bình Nhưỡng bằng cách lên án các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Đài phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản đối bất kỳ vụ phóng những vật thể mà Bình Nhưỡng gọi là các vệ tinh "hòa bình", cho rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu nhà nước này từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo một cách "hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Tin tức này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo mới đây đã đề cập tới việc "xóa bỏ toàn bộ, có kiểm chứng và không thể đảo ngược" chương trình hạt nhân của Triều Tiên, một cụm từ mà các chuyên gia cho rằng thể hiện rõ lập trường cứng rắn của Washington về phi hạt nhân hóa.

Sau nhiều năm lạnh giá, Bình Nhưỡng đang cố gắng tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, điều mà các nhà phân tích cho rằng đó có thể là một phần của kế hoạch B trước cuộc gặp thượng đỉnh với Washington.

Bắc Kinh, về phần mình, dường như ngày càng thận trọng với việc đồng minh này có thể xích lại gần hơn đối thủ cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc đó là Mỹ./.

Ông Kim tăng vị thế sau chuyến thăm Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại