Đồn Biên phòng Bát Mọt đỡ đầu 2 con của Thiếu tá Biên phòng hy sinh

Sỹ Đức |

Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thanh Hóa) đã nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá Biên phòng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ việc Thiếu tá biên phòng Thanh Hóa hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, sáng nay lễ truy điệu, an táng đồng chí Vi Văn Nhất đã được cử hành tại Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Tại đây, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định, sẽ thực hiện các thủ tục đảm bảo chính sách lâu dài cho cá nhân, thân nhân cán bộ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đồng thời yêu cầu, Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá Vi Văn Nhất đến khi trưởng thành.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng đoàn công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời chỉ đạo truy bắt tội phạm, đồng thời động viên gia đình cán bộ hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, sự hy sinh của Thiếu tá Vi Văn Nhất là nỗi mất mát lớn của gia đình, quân đội và nhân dân địa phương.

Anh ngã xuống vì đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, giữ bình yên cho đất nước. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ thực hiện các thủ tục đảm bảo chính sách lâu dài cho cá nhân, thân nhân cán bộ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Bát Mọt sẽ nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá Vi Văn Nhất là cháu Vi Thị Trang Nhi (sinh năm 2015) và Vi Thị Trang Nhung (sinh năm 2018).

Trung tá Thịnh Văn Kiên, Chính trị viên Đồn Biên Phòng Bát Mọt cho biết, sau khi lo hậu sự cho đồng đội, Đồn sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

"Các bước tiếp theo sau khi lo hậu sự xong thì sẽ nắm lại nguyện vọng gia đình và làm thủ tục thực hiện việc đó, về phía đồn sẵn sàng", Trung tá Thịnh Văn Kiên nói./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại