Đối tượng sát hại bác dâu tại Hải Phòng lĩnh án chung thân

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Hoài Thương đã dùng dao bầu đâm bác dâu khiến người này tử vong.

Nguyễn Hoài Thương tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Hải Phòng)

Nguyễn Hoài Thương tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Hải Phòng)

Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1991, trú tại số 35 gác 2 phố Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), kẻ dùng dao bầu đâm bác dâu tử vong, vừa bị Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, khoảng 10h40 ngày 7/3/2021, tại khu vực trước cửa số nhà 32 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng, do mâu thuẫn gia đình nên Nguyễn Hoài Thương đã dùng dao bầu đâm bà T.T.H (sinh năm 1969, cùng trú tại số 35 gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng). Hậu quả, bà H. tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Hoài Thương đã bỏ trốn sang Quảng Ninh.

Nguyễn Hoài thương là cháu gọi bà H. là bác dâu. Bà H. và Thương vốn có mâu thuẫn và xích mích trong thời gian dài. Ngày 7/3, gia đình tổ chức cúng giỗ, bà H. và Thương tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Thương dã dùng dao bầu đâm bà H.

Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Lê Chân phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 17h cùng ngày, Thương đã đến Công an phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đầu thú.

Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Thương mức án tù chung thân về tội giết người./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại