Đối tượng đâm chết công an viên ở Gia Lai bị bắt tại Bình Định

Vy Vy |

Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ đâm chết công an viên ở tỉnh Gia Lai rồi bỏ trốn. Sau nhiều ngày, đối tượng Độ đã bị phát hiện, bắt giữ khi đang trốn chui trốn lủi tại tỉnh Bình Định.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Vĩnh Độ (SN 1988, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 13/6, anh Đinh Xuân Hoàng (SN 1991, là công an viên thường trực thị trấn Nhơn Hòa) và Nguyễn Đình Đông (SN 2001, trú thị trấn Nhơn Hòa) đã hẹn Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993, em trai Độ) tới khu vực đường nhựa thuộc thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa để giải quyết mâu thuẫn có từ trước.

Đối tượng đâm chết công an viên ở Gia Lai bị bắt tại Bình Định - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ (ảnh công an cung cấp)

Tại đây, Hoàng, Đông và Phú tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ đi ngang qua, thấy em bị đánh nên đã dùng dao đâm trúng Hoàng và Đông khiến cả hai bị thương. Sau đó, Hoàng, Đông được đưa đi cấp cứu nhưng Hoàng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh.

Sau khi gây thương tích cho các nạn nhân, Độ và Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Phú đến cơ quan công an trình diện.

Đến ngày 22/6, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Hoàng Vĩnh Độ. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định bắt giữ Độ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn 4, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Độ được di lý về tỉnh Gia Lai để phục vụ cho công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại