Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đâm xe vào công an, cầm gạch uy hiếp

Hoàng Hải |

Đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, khi bị công an dừng lại, Phương đâm xe vào chân Đại uý Tuấn. Những người đi cùng cầm gạch, khúc gỗ uy hiếp tổ công tác làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa bắt giữ 3 thanh niên, gồm Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú tại Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội), Phan Danh (SN 1998, trú tại Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và Trần Văn Phương (SN 1995, trú tại Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang), để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 15h ngày 16/4, tại chốt kiểm soát y tế thôn Táo 1, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, tổ công tác của Công an xã Tam Thuấn làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19, phát hiện một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra nhưng các thanh niên đã không chấp hành mà còn có hành vi chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi được nhắc nhở để xe gọn vào lề đường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, những người này không thực hiện mà tiếp tục lớn tiếng, chửi bới tổ công tác.

Lúc này, Đại úy Bùi Anh Tuấn ra dắt xe gọn vào đường thì bị Danh lao đến, đạp vào đùi.

Sau đó, Phương và Danh mở khóa xe định bỏ đi thì bị tổ công tác chặn lại, yêu cầu chấp hành việc kiểm tra.

Cùng với đó, Phương đã không chấp hành mà lên xe nổ máy, đâm thẳng vào chân Đại uý Tuấn, làm anh này bị thương nhẹ.

Sau đó, những người khác trong nhóm thanh niên tiếp tục nhặt gạch và cầm khúc gỗ ven đường uy hiếp tổ công tác, rồi lên xe bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã khẩn trương điều tra và bắt giữ Nguyễn Thế Anh, Phan Danh và Trần Văn Phương. Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại