Người đàn ông tấn công cán bộ tổ kiểm dịch Covid-19, lãnh án 9 tháng tù

Đình Thức |

Phương đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nhưng khi bị tổ kiểm soát dịch Covid-19 nhắc nhở thì dùng hung khí tấn công cán bộ.

Ngày 17/4, TAND huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (SN 1982, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) 9 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, vào ngày 6/4, Nguyễn Văn Phương điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường ĐT611. Đến đoạn chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19 tại khu vực chân đèo Le (giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn), Nguyễn Văn Phương được tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế.

Sau khi dừng xe, Nguyễn Văn Phương có thái độ bất hợp tác, dùng lời lẽ xúc phạm tổ công tác, rồi vào nhà dân gần đó lấy một chiếc trang (vật dụng cào lúa) quay lại tấn công một cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Tấn công cán bộ tổ kiểm dịch Covid-19, lãnh án 9 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phương tại phiên toà xét xử

Cũng tại Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1988, trú thôn Tú Hội, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều 5/4. Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thu Lan (trú xã Tam Thành) cùng tổ kiểm soát đang thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt, kiểm tra người ra vào thôn Lộc Ninh. Lúc này, có 2 thanh niên đi trên 1 xe máy chạy vượt qua chốt mà không đo thân nhiệt.

Hai người này sau đó quay xe trở lại chốt làm việc của tổ kiểm soát. Người ngồi phía sau xe nhảy xuống giật găng tay của các thành viên tổ kiểm soát và ném xuống đất. Tiếp đó, người này giật khẩu trang của chị Lan bỏ vào túi rồi tát vào mặt nữ nhân viên này.

Hai thanh niên này sau đó tiếp tục gây sự, định hành hung lực lượng dân quân tại hiện trường nhưng được can ngăn nên đã bỏ đi.

Tổ kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid-19 xã Tam Thành đã trình báo cơ quan chức năng và đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại