Đội tóc giả, nhại tiếng miền Nam rồi cầm kiếm dọa cướp tiền của hàng xóm

Gia Hưng |

Thiếu tiền ăn chơi, Mạnh đội tóc giả, bịt mặt rồi nhại tiếng miền Nam để đe dọa người hàng xóm và cướp tiền ngay giữa đường.

Ngày 27/3, Trung tá Nguyễn Thanh Nhân - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh (SN 1984, trú xóm 13, xã Nghi Trường) về hành vi cướp tài sản.

Công an thông tin, trước đó vào trưa 13/3, Công an huyện Nghi Lộc nhận đơn trình báo của bà Trần Thị Lương (SN 1948, trú xóm 13, xã Nghi Trường) về việc tối 7/3, bà đi ngoài đường thì bị 1 đối tượng giữ tay rồi cầm kiếm đe dọa cướp đi số tiền 200 nghìn đồng và 1 điện thoại.

Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang nên công an huyện Nghi Lộc đã lập tức vào cuộc điều tra.

Đội tóc giả, nhại tiếng miền Nam rồi cầm kiếm dọa cướp tiền của hàng xóm - Ảnh 1.

Đối tượng Mạnh tại công an. (Ảnh: Nhật Tuấn).

Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng nghi vấn vụ cướp tài sản là Phạm Văn Mạnh.

Chiều 17/3, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Mạnh. Khám xét tại nàh Mạnh, công an thu giữ tang vật là 1 bộ tóc giả, 1 chiếc điện thoại Mobell màu vàng nhạt trước đó cướp được của bà Lương.

Đấu tranh tại chỗ, Mạnh khai nhận vì thiếu tiền ăn chơi nên đã nghĩ ra trò đi cướp. Để mọi người không nhận ra, Mạnh mua tóc giả về hóa trang, nói giọng miền Nam. Khi đe dọa cướp bà Lương, Mạnh còn dọa phải mở cửa đưa thêm tiền nhưng do nạn nhân chống cự nên không thực hiện được.

Hiện cơ quan công an đang tạm giam đối tượng Phạm Văn Mạnh và tiếp tục điều tra để xử ý nghiêm trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại