Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ

PV/VOV-Washington |

Theo thông tin từ nhóm vận động tranh cử, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis sẽ chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 vào thứ Năm tuần tới.

Ông DeSantis được xem là đối thủ nặng ký nhất đối với cựu Tổng thống Trump trong cuộc chạy đua giành vị trí ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.

Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Nghị sĩ DeSantis. Ảnh: AFP.

Dự kiến, ông DeSantis có thể sẽ nộp tài liệu đăng ký tham gia tranh cử tổng thống năm 2024 vào ngày 25/5, thứ Năm tuần tới, trùng với cuộc họp của các nhà tài trợ cho ông này. Ngay sau đó, ông DeSantis sẽ chính thức tuyên bố và phát động chiến dịch tranh cử tổng thống vào ngày 29/5.

Đại diện của ông này cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, trên thực tế Thống đốc bang Florida dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho quyết định ứng cử khi một ủy ban vận động chính trị đã bắt đầu thuê nhân viên tại các bang bỏ phiếu sớm, thực hiện các chiến dịch truyền thông rầm rộ trên báo chí và mạng xã hội.

Thống đốc bang Florida DeSantis được coi là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc chạy đua ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đối với ông Trump. Trong những ngày gần đây, hàng loạt nghị sĩ và cử tri Cộng hòa không ủng hộ cựu Tổng thống Trump liên tục kêu gọi và vận động ông này ra tranh cử. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, ông Trump vẫn duy trì vị thế dẫn đầu và bỏ khá xa các ứng cử viên khác, tuy nhiên, ông này bắt đầu mở các đợt tấn công nhằm vào đối thủ của mình, Thống đốc DeSantis.

Theo giới quan sát, tỷ lệ ủng hộ đối với 2 ứng cử viên này có thể thay đổi một khi ông DeSantis chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống, hứa hẹn cuộc đua kịch tính trong nội bộ đảng Cộng hòa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại