Đổi thái độ, FBI “ra chiêu” đối phó đe dọa can thiệp từ Nga

Minh Đức |

Một lực lượng đặc biệt mới của FBI đã được thành lập để đối phó với những đe dọa can thiệp bầu cử, được cho là xuất phát từ Nga.

Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang có kế hoạch phát đi lời cảnh báo chính thức tới các công ty và người dân Mỹ, về những nỗ lực của Nga hoặc các quốc gia khác nhằm sử dụng thông tin sai lệch và mạng xã hội để can thiệp vào các cuộc bầu cử sắp tới. Cùng lúc, cơ quan này cũng sẽ thận trọng tối đa để không làm ảnh hưởng tới tự do ngôn luận và các quyền được quy định trong Hiến pháp Mỹ.

Theo Bloomberg, những gì mà FBI đang hướng tới có thể thay đổi đáng kể mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ và các công ty mạng xã hội, trong khi hướng tới mục tiêu là giải quyết các “lỗ hổng” dễ bị tấn công. Chính quyền và truyền thông Mỹ cho rằng, chính những nhược điểm này từng dẫn đến tình trạng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 bị Nga can thiệp.

“Trong một số trường hợp, chúng ta đã không dứt khoát trong việc chia sẻ thông tin mình biết về những gì đang xảy ra,” Jeffrey Tricoli, quan chức cấp cao của FBI, đồng thời là người lãnh đạo một lực lượng mới thành lập của FBI, nhằm đối phó với các “ảnh hưởng nước ngoài”, cho biết. “Bạn không thể sử dụng cùng một chiến lược nếu bạn biết rằng cần phải có sự thay đổi. Vì vậy, khi tiến lên phía trước, sẽ có thêm cơ hội để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm theo những cách tốt hơn”.

Năm ngoái, Giám đốc FBI Christopher Wray từng tuyên bố thành lập lực lượng đối phó các “ảnh hưởng nước ngoài”; tuy nhiên, cho đến trước thời điểm này, mọi thứ vẫn trong vòng bí mật. Trong hội nghị FBI vừa diễn ra hôm qua (10/1) tại New York, do Đại học Fordham tài trợ, những phát biểu của ông Tricoli có thể được coi là những thông tin công khai đầu tiên.

Theo Tricoli, mục đích của lực lượng trên nhằm đưa ra ánh sáng những cố gắng can thiệp bầu cử từ bên ngoài, trong khi để các công ty và dư luận tự mình quyết định sẽ làm gì với các thông tin giả, sai lệch hoặc các nội dung không lành mạnh trên Internet.

“Chúng tôi không phải là cảnh sát. Rõ ràng đó không phải là điều mà chúng tôi muốn liên quan tới,” ông Tricoli nói. “Điều quan trọng là việc hiểu được những gì đang ở phía sau bức màn. Trách nhiệm của chúng tôi trong chính phủ là đem đến sự rõ ràng và minh bạch.”

Lực lượng đặc biệt của FBI ra đời vào giữa thời điểm Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục phản đối cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng như từ chối mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử và những người thân cận của ông với Moscow. Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na-uy hôm 10/1, ông Trump một lần nữa gọi những lời cáo buộc trên là một “cuộc săn tìm xấu xí”.

“Không có một kết luận nào về chiến dịch Trump và người Nga,” Tổng thống Mỹ khẳng định. “Trong 11 tháng, họ đã để sự giả dối này bao trùm chính quyền, chính phủ của chúng ta. Và nó đã làm tổn thương chính phủ của chúng ta”.

Hiện chưa rõ, lực lượng đặc biệt mới của FBI sẽ làm gì để ngăn cản sự can thiệp có thể xảy đến cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ trong năm nay tại Mỹ. Các công ty mạng xã hội như Facebook Inc. và Twitter Inc. cho biết, mặc dù muộn màng, nhưng họ đã nhận ra mức độ nghiêm trọng từ các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga lên các mạng lưới của mình trong thời điểm cuộc bầu cử 2016. Giờ đây, các công ty này đang thực hiện thêm các biện pháp để giải quyết vấn đề.

Bloomberg nhận định, cách tiếp cận mới của FBI dường như đối lập với cách cơ quan này xử lý vấn đề Nga can thiệp cuộc bầu cử 2016. Lúc đó, FBI không đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào về sự can thiệp. Chỉ có Bộ An ninh nội địa và Văn phòng Tình báo Quốc gia Mỹ có thông cáo chung về hành động của Nga. Sự im lặng được giữ cho đến tận khi cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc và FBI tiến hành cuộc điều tra tình báo về việc liệu ông Trump hay các cố vấn của mình có kết nối với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử hay không.

Ông Tricoli tiết lộ, lực lượng đặc biệt mới sẽ bao gồm các nhân lực xuất sắc của FBI trong lĩnh vực an ninh mạng, phản gián và chống tội phạm. Ông cũng cho biết, lực lượng này được thiết kế để đối phó với mối đe dọa hỗn hợp từ phía Nga.

Nga kiên quyết phản đối

Giới chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin từng nhiều lần phủ nhận việc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Ông Tricoli tuyên bố, các đối thủ của Mỹ như Nga, hiện đang kết hợp các chiến dịch như an ninh mạng, tội phạm, phản gián…, nhằm bóp méo sự thật hoặc ngăn chặn người dân tìm đến được sự thật.

“Trong môi trường đó, chúng ta phải suy nghĩ lại cách làm việc,” ông nói. “Nước Mỹ có thể còn chưa quen với trò chơi này, nhưng nó không phải là điều gì quá mới mẻ. Các đồng nghiệp châu Âu của Mỹ đã đối phó với điều này từ lâu, và trong một số trường hợp, mọi thứ cho thấy, nó đã xảy ra từ rất, rất lâu về trước”.

Lực lượng đặc biệt của FBI cũng sẽ nỗ lực để xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các công ty, chính phủ nước ngoài thiện chí và các viện nghiên cứu trên khắp thế giới. “Điều quan trọng bây giờ là bắt đầu đối thoại với các đối tác kia,” ông Tricoli nói. “Chúng tôi không có hàng núi dữ liệu liên quan mà mọi người vẫn nghĩ là chúng tôi sẽ có. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng có một số thông tin mà tôi nghĩ có thể sẽ giúp ích; tuy nhiên, rất nhiều trong số đó đang trong quá trình làm việc với đối tác bởi vì hầu hết các thông tin này đều thuộc quyền sở hữu của họ.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại