Đối tác cung ứng linh kiện iPhone lo Apple hạ số lượng đặt hàng vì nhu cầu kém trong mùa dịch

Thiên Long |

Nhu cầu yếu kém của thị trường đang đặt Apple và cả các nhà cung ứng linh kiện, lắp ráp iPhone cho Apple rơi vào thế khó khi không biết xoay sở sao để đảm báo tối ưu lợi nhuận và giảm chi phí trong mùa dịch Covid-19.

Cách đây không lâu một số nhà máy sản xuất iPhone của Apple tại Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa trở lại và hoạt động 100% công suất sau nhiều tháng trì trệ vì dịch Covid-19. Tuy nhiên nhiều nhà cung cấp đang lo lắng về nhu cầu suy yếu của iPhone khi nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái do tác động của dịch bệnh.

Đối tác cung ứng linh kiện iPhone lo Apple hạ số lượng đặt hàng vì nhu cầu kém trong mùa dịch - Ảnh 1.

Nhu cầu yếu của thị trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số của dòng iPhone 11 hiện tại và cả các model iPhone 5G dự kiến ra mắt vào mùa thu này.

Một quan chức cấp cao của một trong những nhà lắp ráp hợp đồng lớn của Apple cho biết, nguồn cung linh kiện để sản xuất iPhone 5G đang thiếu, dẫn tới kế hoạch sản xuất iPhone 5G có thể bị trì hoãn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên iPhone 5G vẫn có thể ra mắt vào thời điểm tháng 9 như mọi năm nhưng khả năng lên kệ của máy sẽ bị chậm trễ vì nguồn cung không đủ đáp ứng. Đó là chưa kể theo tiết lộ, Apple có thể sẽ giảm 10% đơn hàng sản xuất với đối tác này trong Q1/2020.

Một người nắm vấn đề trong chuỗi cung ứng chia sẻ: "Không ai giờ còn nói về vấn đề nhân lực hay thiếu nguyên vật liệu tại Trung Quốc nữa. Bây giờ mọi người đang theo dõi xem liệu nhu cầu tại Mỹ và Châu Âu có thể theo kịp hay không. Hiện tại trọng tâm là nhu cầu của người tiêu dùng ở Mỹ và Châu Âu".

Ngoài ra một nhà cung ứng màn hình chính khác cho Apple dự kiến sẽ giảm 17% lượng hàng xuất xưởng, từ 70 triệu tấm xuống còn 58 tiệu tấm. Nhà cung cấp này cũng đang tìm cách cắt giảm nhân công tại nhà máy lắp ráp màn hình cho Apple tại Việt Nam.

Mặc dù vậy một số nhà cung cấp tỏ ra không quá bi quan về tình hình hiện nay. Các nhà sản xuất cảm biến cho iPhone hy vọng kết quả kinh doanh trong Q1/2020 của họ vẫn tốt hơn năm ngoái và khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất đủ nguồn linh kiện cho Apple.

Đối tác cung ứng linh kiện iPhone lo Apple hạ số lượng đặt hàng vì nhu cầu kém trong mùa dịch - Ảnh 2.

Dịch Covid-19 đang tác động nghiêm trọng đến các hãng công nghệ và chuỗi cung ứng ăn theo. Apple đã buộc phải đóng cửa tất cả các Apple Store ở nước ngoài, ngoại trừ tại Trung Quốc vì lý do dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng. Việc đóng cửa các Apple Store, nguồn thu chủ yếu của Apple chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số iPhone. Trước đó hồi tháng Hai, Apple đã đưa ra cảnh báo với các nhà đầu tư về việc doanh thu dự kiến trong Q1/2020 có thể giảm mạnh so với con số dự báo ban đầu là 63-67 tỷ USD.

Tại Trung Quốc, Apple chỉ bán được chưa tới 500 ngàn chiếc iPhone mới trong tháng 2/2020.

Nhà phân tích Arthur Liao đến từ hãng nghiên cứu thị trường Fubon Research, Đài Loan dự báo, lượng iPhone xuất xưởng trong Q1/2020 sẽ giảm xuống chỉ còn 35 triệu chiếc, giảm 17% so với con số 41 triệu chiếc hồi năm trước. Công ty này cũng hạ dự báo tổng doanh số iPhone bán ra trong năm 2020 xuống chỉ còn 198 triệu máy, giảm so với dự báo trước đó là 204 triệu máy.

Nhìn chung, đại dịch Covid-19 cũng sẽ khiến các hãng smartphone khác lao đao vì người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu khi nguồn thu nhập bị ảnh hưởng.

Trong một cuộc khảo sát với hơn 2,6 ngàn người trưởng thành tại Mỹ do Civilis Analytics thực hiện từ ngày 18-20/3 cho biết, hơn một nửa số người được hỏi dự định chi tiêu tương tự như trước khi dịch bùng phát. Tuy nhiên nếu tình hình tồi tệ hơn, 1/3 trong số người được hỏi lại khẳng định sẽ chi tiêu ít hơn hoặc tương đương lúc bình thường.

Chính sự mơ hồ đó càng khiến các nhà cung cấp của Apple thêm khó khăn trong việc đánh giá nhu cầu của thị trường để chủ động điều tiết sản xuất.

Tham khảo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại