Vượt đèn đỏ vẫn gân cổ "sẽ gọi cho 1 người bắt cảnh sát phải quỳ"

Diệp Anh |

Cảnh sát ở thành phố Phủ Điền, Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị người phụ nữ trẻ vi phạm giao thông lớn tiếng tranh cãi và đe dọa "sẽ gọi cho một người bắt viên cảnh sát phải quỳ".

Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc xôn xao bởi một đoạn clip được cảnh sát thành phố Phủ Điền tung lên mạng.

Clip người phụ nữ trung niên tranh cãi và đe dọa cảnh sát đang được lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc.

Trong đoạn clip này là một phụ nữ bị cảnh sát giữ lại sau khi vượt đèn đỏ. Không ngờ, người này lớn giọng đe dọa: “Tôi chỉ cần gọi một người đến, đảm bảo anh phải quỳ đứng trước mặt tôi”.

Nói đoạn, người này rút điện thoại trong túi ra, vờ gọi điện cho một ai đó.

Theo trang báo điện tử Phượng Hoàng (Trung Quốc), trước khi xảy ra cuộc tranh cãi, người phụ nữ nói trên đã cố tình băng qua đường trên vạch trắng dành cho người đi bộ khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu đỏ.


Hình ảnh được cắt ra từ camera giám sát giao thông tại ngã tư nơi người phụ nữ vi phạm quy định giao thông.

Hình ảnh được cắt ra từ camera giám sát giao thông tại ngã tư nơi người phụ nữ vi phạm quy định giao thông.

Thấy vậy, một viên cảnh sát đã khuyên người này dừng lại nhưng vô ích. Xét đến yếu tố an toàn, viên cảnh sát giao thông liền lôi người phụ nữ trở lại khu vực chờ đèn đỏ dành cho người đi bộ.

“Các người dựa vào cái gì mà dám động thủ?”, “Nhìn thấy đèn đỏ là tôi liền lùi lại ngay”, “Các người cứ công bố sự việc này ra ngoài đi”... người phụ nữ trung tuổi lớn tiếng, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của viên cảnh sát.

Thậm chí trước đó, camera giám sát đặt bên đường đã ghi lại rõ ràng cảnh người này đang cố tình không tuân thủ luật giao thông khi đi bộ dưới làn đường dành cho xe cộ. Được biết, người phụ nữ này họ Diêu, 51 tuổi, là người dân thành phố Phủ Điền.


Người phụ nữ đi trên phần đường dành cho người điều khiển ô tô và xe gắn máy.

Người phụ nữ đi trên phần đường dành cho người điều khiển ô tô và xe gắn máy.

Sau khi lớn tiếng dọa nạt, người này đã hạ giọng và theo viên cảnh sát về trụ sở chi đội cảnh sát giao thông thành phố để xem lại video ghi lại toàn bộ quá trình mình tham gia giao thông tại ngã tư trên.

Và tất nhiên, khi xem xong đoạn video cho thấy bản thân đang bất chấp quy định, vượt đèn đỏ khi ô tô lưu hành ngay trước mặt, người phụ nữ trung niên chỉ biết á khẩu và chịu phạt theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại