Trung Quốc dính bê bối vụ sữa dê có tạp chất gây hại cho trẻ

Hồng Nam - Ánh Trần |

Trung Quốc vừa phát hiện ra các lô sữa dê kém chất lượng, trộn lẫn bột sữa bò, chứa các tạp chất có thể gây hại cho trẻ em.

Sữa là nguồn thực phẩm cần thiết cho trẻ nhỏ. Chính vì điều này mà nhiều ông bố, bà mẹ sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để đầu tư các loại sữa đắt tiền, chất lượng dành cho con cái của mình.

Tuy nhiên, trên thực tế, sữa lại đang là một mặt hàng dính nhiều bê bối về sự kém an toàn. Trong đó, sữa dê được nhiều người tin dùng mới đây lại dính bê bối về chất lượng.


Trẻ em ở Trung Quốc là nạn nhân trực tiếp từ những vụ bê bối sữa ở nước này.

Trẻ em ở Trung Quốc là nạn nhân trực tiếp từ những vụ bê bối sữa ở nước này.

Gần đây, Cục quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Trung Quốc đã ra một thông cáo về 12 lô sữa do cục này phát hiện và kiểm tra không đủ tiêu chuẩn lưu hành. Trong đó có tới 9 lô là sữa dê kém chất lượng.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu các công ty này ngừng bán và thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn đồng thời điều tra và tìm hướng giải quyết.

Nguồn tin cho biết đa số sữa dê trên thị trường đều là “treo đầu dê bán thịt chó” bằng cách pha thêm bột sữa bò giá rẻ dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng.

Các phương tiện truyền thông nước này cho biết, trong 10 mẫu sữa dê được bán trực tuyến được kiểm tra thì có tới 7 mẫu pha thêm bột sữa bò kém chất lượng.

Bên cạnh đó, do nguồn sữa dê có giá thành đắt hơn sữa bò nên các doanh nghiệp độn thêm chất khác không rõ nguồn gốc nhằm kiếm thêm lợi nhuận.

Sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng cũng là một yếu tố khiến những sản phẩm kém chất lượng này tràn lan trên thị trường. Sản phẩm sữa có pha trộn dễ gây ra hiện tượng dị ứng cho trẻ nhỏ.

Nếu để trẻ thường xuyên sử dụng loại sữa này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.


Người tiêu dùng Trung Quốc hoang mang không biết nên lựa chọn loại sữa nào tốt cho con của họ.

Người tiêu dùng Trung Quốc hoang mang không biết nên lựa chọn loại sữa nào tốt cho con của họ.

Trung Quốc là đất nước liên tục dính một loạt các vụ bê bối liên quan đến chất lượng sữa. Năm 2008, cả đất nước Trung Quốc đều bị rúng động trước sự việc sữa và sữa bột trẻ em đã bị nhiễm melamine.

Vụ bê bối này đã ảnh hưởng đến nhiều nước khác bởi các sản phẩm chứa sữa nhiễm bẩn nhập từ Trung Quốc.

Người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em đã bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện và 4 trẻ bị chết, với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận khi uống các loại sữa có nhiễm chất melamine (chất hóa học đã được trộn vào sữa để làm cho sữa có vẻ có độ đạm cao hơn).

Hiện tại, để đối phó với tình trạng khó xử này, Tổng cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia đã công bố dự thảo các quy định về đăng ký công thức sữa bột cho trẻ sơ sinh.

Trong dự thảo này, các loại nguyên liệu dùng làm sữa bột cho trẻ cũng như các sản phẩm dán nhãn là sữa bột cho trẻ sẽ phải trình bày rõ ràng các thành phần theo tỉ lệ trên 100 gram.

Tuy nhiên, để những quy định này có thể thực thi một cách đúng nghĩa thì sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài. Trong khi đó, người dân tại đất nước này vẫn phải tiếp tục sống chung với tình trạng sữa kém chất lượng, thật giả lẫn lộn trên thị trường hiện nay.

Nguồn: Xinhuanet

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại