Thói đố kỵ của người TQ và cái chết thương tâm của cậu bé 5 tuổi

Nguyễn Nhung |

Một phụ nữ ở Hà Nam, Trung Quốc đã tàn độc ra tay sát hại một đứa trẻ, chỉ vì đố kỵ cho rằng đứa trẻ ấy thông minh hơn cháu mình.

Trang tin Sina (Trung Quốc) ngày 25/8 đưa tin cho hay, vụ việc kinh hoàng trên xảy ra vào ngày 8/7 vừa qua tại thôn Hác, thị trấn Tiểu Ký, huyện Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Nạn nhân là cậu bé Vương Minh Hàm, 5 tuổi. Trước thời điểm xảy ra án mạng, Minh Hàm đang chơi ngoài cổng đã bị người hàng xóm họ Lý dụ dỗ, bắt cóc sang nhà mình. Tại đây, người phụ nữ họ Lý đã ra tay bóp cổ, giết hại cậu bé.

Nơi cậu bé Minh Hàm bị sát hại.

Lúc đó bà nội cậu bé đang tắm, người lớn không ai có ở nhà, nên không biết cậu bé đã đi đâu. Do ở cổng, đôi dép lê của Minh Hàm bị bỏ lại nên cả gia đình nghĩ rằng cậu bé đã bị bắt cóc đem đi.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một phụ nữ khả nghi, tầm ngoài 40 tuổi đi loanh quanh nhà Minh Hàm và một chiếc xe giống xe Wuling biển A lao nhanh ra khỏi ngõ sau đó.

Gia đình Minh Hàm ngay lập tức báo công an. Qua điều tra, đến ngày 26/7 lực lượng chức năng mới xác định được nghi phạm chính là người phụ nữ họ Lý, sống cách nhà nạn nhân không xa.

Cũng đến thời điểm này, thi thể cậu bé mới được tìm thấy bên dưới một hố đất, gần ngay nhà người phụ nữ độc ác.

Hiện trường nơi Lý chôn xác cậu bé Minh Hàm.

Trước cơ quan công an, bà ta khai rằng, do gia đình mình có một đứa cháu hay đau ốm, so về sức khỏe và độ thông minh đều không bằng cậu bé Gia Minh, nên nảy sinh đố kỵ, ra tay giết hại cậu bé.

Lý thậm chí đã đào sẵn cái hố trên trước khi gây án nửa tháng.

Đây không phải lần đầu tiên, những vụ việc do đố kỵ xảy ra, gây phẫn nộ trong dư luận.

Cách đây vài ngày, một người phụ nữ tầm 40 tuổi không rõ danh tính ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đã liên tục tấn công ba người phụ nữ không hề quen biết đang đi trên đường phố.

Người phụ nữ làm náo loạn đường phố chỉ vì nhìn thấy những cô gái trẻ đẹp hơn mình.

Chỉ đến khi cảnh sát xuất hiện, người này mới chịu dừng tay. Khi bị thẩm vấn, cô ta khai rằng, mình là "người rất xinh đẹp". Vì không thể chịu được khi thấy những người khác xinh đẹp hơn mình nên đã tấn công họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại