Thị trưởng Indonesia: "Bùng phát" trẻ đồng tính do mì gói, sữa công thức (?)

Thị trưởng một thành phố lớn của Indonesia vừa gây bão dư luận với phát ngôn mì ăn liền và sữa công thức làm trẻ em chuyển thành “gay” (đồng tính).

Thị trưởng thành phố Tangerang Arief R Wismansyah đưa ra phát ngôn lạ lùng trên trong một hội thảo về mang thai trong thành phố nằm ở phía tây thủ đô Jakarta này hồi đầu tuần qua.

“Để tạo ra một thế hệ trẻ em Indonesia thông minh, khỏe mạnh và năng động, điều quan trọng là ngay từ đầu phải cung cấp cho trẻ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là nguồn sữa mẹ” – ông Wismansyah nói.

Vị thị trưởng còn khẳng định rằng việc nuôi con ngày nay phụ thuộc nặng vào sữa hộp và các sản phẩm ăn sẵn tương tự khác là do các bậc cha mẹ quá bận rộn.

“Thế nên không khó giải thích là gần đây cộng đồng LGBT (người đồng tính) lại đông đảo hơn” – ông Wismansyah nói thêm với những lời lẽ buộc tội vô lý các sản phẩm sữa công thức và mì gói.

Phát ngôn gây sửng sốt của ông Wismansyah xuất hiện không bao lâu sau khi một chính trị gia khác của đất nước vạn đảo cũng bị chỉ trích gay gắt vì so sánh phong trào của cộng đồng LGBT có tiềm năng gây nguy hiểm như một cuộc chiến hạt nhân.

Vị chính trị gia này chính là Bộ trưởng Quốc phòng Ryamizard Ryacudu. Ông này nói rằng phong trào của cộng đồng LGBT nhằm kêu gọi sự công bằng lớn hơn với cộng đồng của mình ở Indonesia đang đẩy đất nước vào nguy hiểm.

“Phong trào LGBT nguy hiểm vì chúng ta không thể thấy rõ ai là kẻ thù, nhưng người ta lại bị tẩy não. Nay cộng đồng LGBT đang đòi hỏi thêm tự do, đó thực sự là điều nguy hiểm”- ông Ryacudu nhấn mạnh.

Hồi đầu năm nay, một bộ trưởng khác của Indonesia còn kêu gọi cấm các sinh viên của cộng đồng LGBT đến trường!

Linh San (Theo Daily Mail)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại