Thêm một án mạng kinh hoàng xảy ra trong thang máy nhà chung cư

Diệp Anh |

Việc phát hiện một thi thể phụ nữ trong thang máy nhà chung cư đã khiến những người sống tại khu vực này bàng hoàng.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) sáng 5/3 dẫn nguồn tin đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này cho hay, một phụ nữ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã tử vong trong thang máy 1 tháng mới được phát hiện.

Quá trình điều tra của các nhà chức trách cũng đã kết luận, sự việc được đăng tải trên mạng xã hội Weibo là có thật và địa điểm cụ thể nơi xảy ra án mạng là khu dân cư Hoa Đô.

Vào ngày 1/3, thi thể của người phụ nữ xấu số vốn là nhân viên quản lý an ninh khu dân cư Hoa Đô đã được tìm thấy bên trong một chiếc thang máy của tòa nhà cô này sinh sống. Điều đáng nói là chiếc thang máy này đã ngừng hoạt động đúng 30 ngày do gặp sự cố.


Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Cô Vương – một người dân sống tại tòa nhà số 12 trong khu dân cư cho hay, tòa nhà này chỉ có hai đơn nguyên và 2 thang máy.

“Hai thang máy liên thông nhau nên người dân ở hai đơn nguyên đều có thể sử dụng”. Tuy nhiên, chiếc thang máy nơi phát hiện thi thể người phụ nữ xấu số là thang máy của đơn nguyên 1, từ cuối tháng 1 đã ngừng sử dụng.

Chiều 1/3, khi cô Vương đi làm về thì thấy dưới nhà có cảnh sát và cấp cứu 120.

“Lúc đầu tôi tưởng rằng trong khu có người cao tuổi nào đó ngã bệnh phải đi cấp cứu, sau mới nghe cảnh sát nói phát hiện có người chết trong thang máy và không cho phép chúng tôi lại gần. Nhân viên cấp cưu đã đưa thi thể ra ngoài và giao cho pháp y.”

Hiện tại, chiếc thang máy xảy ra sự cố vẫn ngừng hoạt động.

Nhiều cư dân tại đây cho hay: “Nghe nói là khi được phát hiện, thi thể nạn nhân đã biến dạng, trên vách thang máy có nhiều vết cào, rất đáng sợ”.

Một người họ Lâm cho hay, dù cảnh sát không cho người dân lại gần nhưng có một vài người lớn tuổi dường như đã nhìn thấy tình trạng của thang máy. “Rất thê thảm, họ đoán là nạn nhân đã bị chết đói trong đó”.


Thông tin được dán bên trong chiếc thang máy nơi xảy ra án mạng.

Thông tin được dán bên trong chiếc thang máy nơi xảy ra án mạng.

Được biết nạn nhân năm nay 38 tuổi, sống tại tầng 15 của tòa nhà số 12, sinh thời có một chút vấn đề về thần kinh. “Đôi khi cô ấy vẫn công kích người khác, chủ yếu là những người phụ nữ trẻ tuổi”, một người hàng xóm cho hay.

Cũng theo lời người dân sống trong khu Hoa Đô, người phụ nữ này “có lẽ bị chồng bỏ rơi”. Sau khi ly hôn, nạn nhân sống một mình, người nhà cũng ít khi đến chơi. Những tổn thương về mặt tinh thần, có lẽ liên quan đến việc này.

Trước khi phát hiện sự việc thương tâm, hàng xóm đã không nhìn thấy cô này trong một thời gian dài. “Có vẻ như người nhà cho rằng bệnh thần kinh của cô ấy tái phát nên bỏ đi đâu đó, không ai ngờ rằng cô ấy lại chết trong thang máy”.

Tuy nhiên, điều bất thường khiến ai nấy cũng cảm thấy nghi ngờ là trong khoảng thời gian thang máy ngừng hoạt động, hầu như không ai nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ thang máy.

Đại diện ban quản lý khu dân cư cho hay, khi nhận được tin báo của người dân về việc thang máy hỏng, ngày 30/1 họ đã gọi người đến kiểm tra và khi mở thang máy, họ không phát hiện có người bên trong.

Chỉ đến ngày 1/3, khi ban quản lý mở cửa thang máy để sửa chữa, mới phát hiện thang máy khi đó đang ở tầng 12 có thi thể người chết bên trong. Tuy nhiên, họ không thể biết nạn nhân lọt vào thang máy từ khi nào.

Theo đại diện ban quả lý an ninh khu dân cư, hiện tại cảnh sát và các cơ quan giám sát an ninh đang vào cuộc điều tra sự việc. Chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về án mạng thương tâm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại