Sự thật kinh hoàng phía sau bao gạo đun lên biến thành màu đen, có mùi cháy khét

Khi mua bao gạo về, nấu lên ăn mọi người đều cảm thấy hạt cơm không được dính và có mùi vị bất thường. Sau khi đem hạt gạo đun với lửa, sự thật kinh hoàng được hé lộ.

Một ông chủ sở hữu căn hộ ở trung tâm thành phố Nakhon Nayok, Thái Lan cùng với một nhân viên có quốc tịch nước ngoài của mình đã đem một bao gạo đến sở cảnh sát. Người đàn ông nói rằng gạo này có thể là gạo giả mặc dù bên ngoài bao bì ghi rõ là "gạo thật 100%".

Được biết, bao gạo này là do công nhân của ông mua từ cửa hàng gạo trong chợ địa phương, với giá là 450 bath (gần 300 ngàn đồng).

Tuy nhiên, sau khi mua về, mọi người ăn cảm thấy gạo không được dính và không có mùi thơm như bình thường. Sau đó, ông chủ này đem gạo ra kiểm tra và phát hiện gạo mua về giống như nhựa, có màu trong suốt.

Sau đó họ dùng lửa để kiểm tra tính xác thực của loại gạo này và kết quả thực sự bất ngờ. Gạo giả màu trong suốt bỗng cháy khét và trở thành màu đen.

Cuối cùng, cảnh sát đã xác nhận rằng bao gạo này là cao su và nhựa pha tạp giả gạo. Hiện tại cảnh sát đang cố gắng truy tìm nguồn gốc của bao gạo giả này.


Sở cảnh sát nơi ông chủ cùng nhân viên mang bao gạo giả đến thông báo sự việc.

Sở cảnh sát nơi ông chủ cùng nhân viên mang bao gạo giả đến thông báo sự việc.


Cận cảnh túi gạo giả làm từ nhựa.

Cận cảnh túi gạo giả làm từ nhựa.


Gạo giả được đem đun lên với lửa.

Gạo giả được đem đun lên với lửa.


Kết quả khiến nhiều người thực sự bàng hoàng.

Kết quả khiến nhiều người thực sự bàng hoàng.

Gạo là một trong những nguồn lương thực chủ yếu của một số nước châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam...

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, có nhiều thông tin nói về việc gạo giả làm từ nhựa và giấy xuất hiện gây hoang mang trong dư luận các nước.

Vào năm 2015, Trung Quốc đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến gạo giả, thậm chí chúng đã xuất hiện ở một số nước trên khắp châu Á.

Các trang mạng xã hội hồi tháng 5 phát tán thông tin gạo giả làm bằng nhựa độc hại của Trung Quốc được cho đã thâm nhập vào các nước châu Á.

Bên cạnh đó, trang Shanghaiist từng đưa thông tin loại gạo giả Trung Quốc được làm từ giấy một cách tinh vi đã được phát hiện tại tỉnh Quảng Đông của nước này.

Có thể thấy, gạo giả đang bị những người sản xuất vô lương tâm chế ra các hạt gạo một cách tinh vi và giống y như thật. Bản thân người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn nữa khi lựa chọn mua gạo cho gia đình mình.

Nguồn: Toutiao

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại