Ngăn chặn 'tình yêu bọ xít', trường học bị lên án gay gắt

Thu Trang |

Một trường trung học cơ sở cấp quận ở tỉnh Sha’anxi, tây bắc Trung Quốc đã bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì nội quy phân biệt giới tính ở căn-tin để ngăn chặn tình yêu học trò.

Nhà ăn của trường giờ đây được chia làm hai khu vực riêng biệt, một bên cho nam sinh và một bên cho nữ sinh. Trong giờ ăn trưa, giám thị sẽ đi quanh để kiểm tra. Nếu học sinh nào bị phát hiện vượt qua “ranh giới” sẽ bị khiển trách nặng nề.

Giải thích trước báo giới về nội quy kì lạ của trường, ông Qiao Zhenyi, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở nói trên cho hay động thái này được thực hiện nhằm “bóp chết” những mối tình bọ xít “ngay từ trong trứng nước”.


Bức tường cách ly trong căn-tin trường.

Bức tường cách ly trong căn-tin trường.

“Khi nội quy này chưa được ban hình, thỉnh thoảng tôi thấy các học sinh khác giới ngồi gần nhau có những hành động sỗ sàng, khiếm nhã.

Điều này có thể ảnh hưởng xấu tới các học sinh khác xung quanh và tạo cơ hội cho những mối tình học sinh “sớm nở tối tàn”. Một số trường hợp còn để lại những hậu quả không đáng có”, ông Qiao cho biết.

Theo Hiệu trưởng Qiao, quy định mới của trường nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía phụ huynh học sinh bởi vì nội quy này “xóa bỏ hoàn toàn những hành xử quá đà, do đó ngăn chặn chuyện yêu đương khi chưa đến tuổi”.


Trường trung học cơ sở ở tây bắc Trung Quốc, nơi đưa ra quy định kì quặc trên.

Trường trung học cơ sở ở tây bắc Trung Quốc, nơi đưa ra quy định kì quặc trên.

Tuy nhiên, hầu hết học sinh lại cho rằng quy định “ngăn sông cấm chợ” này thật “nực cười” và “không cần thiết”.

“Bọn em ngồi cạnh nhau chủ yếu để hỏi bài hoặc nói chuyện phiếm cho vui thôi chứ đâu có ý gì. Quy định mới này khiến bọn em thực sự không thoải mái”, một học sinh họ Ma đưa ra quan điểm của mình khi được báo Hua Shang Daily hỏi chuyện.

Thế nhưng, dù có kiến nghị thế nào thì học sinh cũng không có lựa chọn nào khác là phải tuân theo quy định của nhà trường.

“Nội quy này đã được ban hành được vài tháng rồi. Cứ đến giờ ăn trưa ở căn-tin là nam một bên nữ một bên, phân chia rõ ràng”, học sinh Tong cho hay.


Nhà ăn của trường được chia làm 2 khu vực riêng biệt, nam một bên, nữ một bên.

Nhà ăn của trường được chia làm 2 khu vực riêng biệt, nam một bên, nữ một bên.

Không chỉ bị học sinh của trường phản đối, quy định này cũng bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích gay gắt trên Sina Weibo, mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc.

Nhiều người nghi ngờ không biết quy định này có hiệu quả với lũ “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” hay không trong khi một số lại đưa ra ý kiến quy định này có thể khuyến khích các mối quan hệ đồng giới gia tăng.

“Phân biệt giới tính trong trường học thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Không thể tránh được sự phát triển của các hormone giới tính trong độ tuổi này và chúng ta cũng không thể ngăn chặn quá trình dậy thì của bọn trẻ.

Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần nghĩ tới là làm sao để tránh những “tác dụng phụ” của tình yêu bọ xít”, nickname @Wanxiangjieming đưa ra quan điểm của mình.

“Quy định này thật là dở hơi! Càng bị kìm kẹp thì học sinh sẽ càng nổi loạn mà thôi”, @Smozando cho hay.

“Hay là thêm cái mặt nạ phòng khí độc nữa cho khỏi “tiếp xúc thân mật”? Tụi học sinh vẫn hít chung nhau bầu không khí đó”, cư dân mạng @klansjar hài hước bình luận.

“Nếu vì quy định này mà những mối quan hệ đồng giới trở nên phổ biến hơn thì nhà trường và phụ huynh có còn vui?”, @baqideshuangye lên tiếng.

Nhà tâm lý học Wang Guirong của Bệnh viện số 2, thành phố Ngọc Lâm đồng tình với những chỉ trích từ phía cư dân mạng. Theo ông Wang, học sinh trung học cơ sở đang ở tuổi dậy thì cần có nhu cầu tương tác tình cảm với những người khác giới mới là bình thường.

Các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh ngăn cấm con em mình, đi ngược lại với sự phát triển của tự nhiên có thể gây phản tác dụng về lâu về dài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại