Nữ tiếp viên hàng không Trung Quốc bị cấm bay vì... quá béo

Bảo An |

Hãng hàng không nội địa Qingdao Airlines của Trung Quốc đã cấm bay đối với một nữ tiếp viên hàng không vì quá béo.

Trang tin Thepaper.cn dẫn lời một thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Qingdao Airlines cho biết, hãng này đã dừng bay hay thậm chí cho nghỉ việc các tiếp viên hàng không nếu họ không đáp ứng yêu cầu về chiều cao và cân nặng

Nguồn tin trên cũng tiết lộ một tiếp viên của hãng hàng không Qingdao Airlines đã bị cấm bay. Một đại diện của hãng này thừa nhận họ đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt về cân nặng, nhưng phủ nhận nhân viên bị cấm bay hay sa thải do vấn đề này.

Theo quy định của Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc, các nữ tiếp viên hàng không cân cao từ 160cm đến 172cm và trọng lượng từ 45kg đến 73kg.

Trong khi đó, nữ tiếp viên của hãng hàng không Qingdao Airlines phải đáp ứng các yêu cầu: dưới 30 tuổi, cao từ 165cm đến 172cm và nặng từ 50kg đến 68kg.

“Chúng tôi lo ngại vượt quá tiêu chuẩn về cân nặng  khiến các thành viên phi hành đoàn giảm khả năng đối phó với tình huống khẩn cấp và chúng tôi hy vọng họ có thể duy trì vóc dáng khỏe mạnh”, đại diện của hãng hàng không Qingdao Airlines cho biết.

Theo một viên chức tại Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc, áp dụng hình phạt đối với nhân viên thừa cân theo mức tiêu chuẩn là vi phạm nhân quyền.

Phần lớn các hàng không quốc tế đã bỏ những yêu cầu về cân nặng đối với thành viên phi hành đoàn và chỉ yêu cầu họ vượt qua các bài kiểm tra về thế chất.

Trước đó, các hàng hàng không ở Ấn Độ đã bị phạt vì cấm bay có thời hạn đối với những thành viên phi hành đoàn quá béo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại