"Nóng mắt" vụ thầy giáo cosplay thành... "Người trong giang hồ"

Hải Võ |

Tại hoạt động cosplay của một trường học tại Trung Quốc gần đây, việc thầy giáo chủ nhiệm hóa trang thành "đại ca xã hội đen" đã bị báo đảng nước này "nhắc nhở".

Quang Minh Nhật báo (Trung Quốc) hôm 3/4 đưa tin, học sinh năm hai trường PTTH số 17 thành phố Thanh Đảo cùng giáo viên chủ nhiệm lớp tham gia hoạt động "khoe giáo viên của tôi".

Trong hoạt động này, hơn mười giáo viên chủ nhiệm của trường đã hóa trang thành các nhân vật như Đường Tăng, Hoàng thượng, Captain America... Nhiều cô giáo mặc Hán phục, hóa trang thành phụ nữ thời cổ.

Đặc biệt, có giáo viên hóa trang thành... đại ca xã hội đen, còn học sinh đóng vai các tiểu đệ "tiền hô hậu ủng như phim 'Người trong giang hồ'."

Quang Minh Nhật báo bình luận, nếu chỉ là một hoạt động cosplay thì không cần quá đặt nặng việc hóa trang thành nhân vật gì. "Chỉ cần thầy trò vui vẻ, giảm bớt áp lực trong công việc và học tập là được" - tờ báo đảng Trung Quốc viết.

Tuy nhiên, Quang Minh cũng cho rằng, việc thầy giáo hóa trang thành "Trần Hạo Nam" dễ khiến dư luận có sự liên tưởng lệch lạc, khơi dậy sự lo ngại về đạo đức học đường - một vấn đề tồn tại đã lâu trong xã hội Trung Quốc.

Theo đó, trong vài năm gần đây, các vụ việc tiêu cực liên quan tới những "con sâu làm rầu nồi canh" trong ngành giáo dục Trung Quốc thường xuyên bị báo chí nước này bóc trần.

Những hiện tượng như nhận tiền chạy điểm, làm giả bằng cấp, bạo lực học đường, giáo viên "lừa tình" học sinh, thậm chí phạm tội... đều từng xuất hiện trên mặt báo.

"Nhiều giáo viên 'thất đức' không ngừng thách thức giới hạn của pháp luật thì có khác gì 'đại ca xã hội đen'? Làm sao bọn họ có thể đảm đương trọng trách giáo dục học sinh?" - Quang Minh Nhật báo phê phán.

Tờ báo này cho rằng, "khoe giáo viên của tôi" là một hoạt động tốt với tiêu chí thu hẹp khoảng cách thầy - trò trong học đường. Nhưng điều quan trọng hơn là việc "nâng tầm đạo đức người thầy".

"Dư luận khoan dung đối với việc thầy chủ nhiệm hóa trang thành 'đại ca xã hội' và cũng hiểu đằng sau đó không có ẩn ý gì. Tuy nhiên, công chúng hy vọng mỗi giáo viên, mỗi chủ nhiệm đều phải là tấm gương đạo đức và nhân cách tốt" - Quang Minh kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại