Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm trước

TH |

Paris rực rỡ và vô cùng yên bình qua những tấm ảnh màu hiếm hoi được chụp lại từ một thế kỷ trước.

Năm 1909, một nhân viên ngân hàng giàu có người Pháp - Albert Kahn đã quyết định sử dụng kỹ thuật chụp ảnh màu tân tiến nhất lúc bấy giờ để ghi lại những khoảng khắc của thế giới.

Ông đã ủy thác cho 4 nhiếp ảnh gia nhiệm vụ chụp hình ở khắp nơi trên thế giới.

Từ năm 1914,  4 nhiếp ảnh gia của Kahn là Leon Gimpel, Stephane Passet, Georges Chevalier và Auguste Leon bắt đầu ghi chép cuộc sống đa sắc của Paris hoa lệ.

Họ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh màu, Autochrome Lumière, mới nhất lúc bấy giờ với bộ lọc màu được làm từ tinh bộ khoai tây.

Những bức hiếm có về Paris từ 100 năm trước này đã được phục chế lại cho công chúng chiêm ngưỡng một phần lịch sử của nước Pháp.


Tháp Effel - biểu tượng của thủ đô nước Pháp từ hơn 100 năm trước.

Tháp Effel - biểu tượng của thủ đô nước Pháp từ hơn 100 năm trước.


 Paris là thành phố giàu có ở châu Âu với những cửa hàng, cửa hiệu san sát.

 Paris là thành phố giàu có ở châu Âu với những cửa hàng, cửa hiệu san sát.

Rạp hát ở Paris với những tấm hình quảng cáo lớn.

Những phương tiện di chuyển hiện đại nhất thế giới tại Paris vào năm 1904.
Những phương tiện di chuyển hiện đại nhất thế giới tại Paris vào năm 1904.
Một góc thành phố với những sạp hàng vỉa hè.
Một góc thành phố với những sạp hàng vỉa hè.

Các loại nông sản được bày bán ngay trên phố.

Các loại nông sản được bày bán ngay trên phố.


Những hàng hoa rực rỡ tô điểm cho cuộc sống thơ mộng của người dân Paris.

Những hàng hoa rực rỡ tô điểm cho cuộc sống thơ mộng của người dân Paris.


Paris 100 năm trước sôi động nhưng vẫn rất thanh bình. 

Paris 100 năm trước sôi động nhưng vẫn rất thanh bình. 


Cuộc sống của một gia đình tại thủ đô nước Pháp 100 năm về trước.

Cuộc sống của một gia đình tại thủ đô nước Pháp 100 năm về trước.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại