Hàng trăm tiếp viên thừa cân bị cấm bay

B.T |

Hãng hàng không Air India vừa quyết định thuyên chuyển công tác, cho về hưu 125 thành viên phi hành đoàn vì thừa cân, theo Daily Mail.

Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết, nhiều thành viên phi hành đoàn không duy trì được cân nặng theo quy định đề ra. Do vậy, nhiều người trong số họ bị thuyên chuyển sang các nhiệm vụ trên mặt đất; Một số người tình nguyện từ chức.

Năm ngoái, hãng này tạo cơ hội cho khoảng 600 thành viên phi hành đoàn giảm cân trong khung thời gian cho phép nếu muốn tiếp tục làm việc trên máy bay theo hướng dẫn của Tổng cục Hàng không dân dụng nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng người thừa cân/béo phì làm tiếp viên hàng không.

Trong số đó, 125 người không thể duy trì được tiêu chuẩn cân nặng hay còn gọi là chỉ số khối cơ thể (BMI). Theo quy định, tiếp viên hàng không nam phải có chỉ số BMI trong khoảng từ 18-25; Tiếp viên nữ có chỉ số BMI trong khoảng 18-22.

Nếu tiếp viên nam có chỉ số BMI trong khoảng từ 25-29,9 sẽ bị coi là thừa cân; Trên 30 là béo phì. Đối với tiếp viên nữ, nếu chỉ số BMI trong khoảng 22-27 là thừa cân; Trên 27 là béo phì.

Do đó, hãng không còn lựa chọn nào khác ngoài cho họ dừng nhiệm vụ bay vĩnh viễn, thông báo của Air India cho hay.

Dựa trên báo cáo y tế định kỳ, các thành viên phi hành đoàn sẽ được các bác sỹ của Air India phân loại: thể trạng “vừa vặn”, “tạm thời không vừa vặn”, “vĩnh viễn không vừa vặn”.

Nếu tiếp viên nào bị xếp hạng “tạm thời không vừa vặn” sẽ được cho ba tháng để giảm cân. Họ vẫn được tiếp tục bay tối đa 19 tháng kể từ ngày bị xếp hạng.

Nếu không giảm cân đáp ứng tiêu chuẩn IBM trong thời gian này, họ sẽ đẩy xuống hạng “vĩnh viễn không vừa vặn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại