Giúp việc U50 hạ độc thủ giết 10 người chỉ trong hơn 1 năm

Diệp Anh |

Một người giúp việc ở Quảng Châu, Trung Quốc đã bị buộc tội cố ý giết người sau khi hành vi giết người già của bà ta bị phanh phui.

Truyền thông Trung Quốc ngày 24/12 đồng loạt đưa thông tin về một vụ án cố ý giết người gây động dư luận Quảng Châu cách đây 1 năm.

Vào tháng 12/2014, con dâu một bà cụ họ Hà, 70 tuổi sống ở thành phố Quảng Châu là bà Lương đã thông qua một công ty môi giới tìm được một người giúp việc, chuyên chăm sóc mẹ chồng.

Người phụ nữ này tên Hà Thiên Đới, sinh năm 1970, trình độ văn hóa cấp tiểu học, người Bình Thạch, Lạc Xương, Quảng Đông.

Trao đổi trước khi nhận việc, Hà Thiên Đới nói trước với bà Lương: “Nếu làm được vài ngày mà bà cụ không may qua đời, người nhà vẫn phải trả công tròn 1 tháng cho tôi”.

Bà Lương không thể ngờ được rằng, đằng sau câu nói này là một âm mưu tàn độc của người giúp việc.

Vào tầm 4h sáng ngày làm việc thứ 3, tức ngày 16/12/2014, Hà Thiên Đới cho cụ Hà uống một vài thìa canh có thuốc ngủ và cả thuốc trừ sâu, đồng thời tiêm cả thuốc độc vào người nạn nhân.

2 tiếng sau đó, thấy cụ vẫn chưa tắt thở, người giúp việc tàn độc tiếp tục lấy dây thừng xiết cổ cụ Hà.


Đồ họa miêu tả quá trình thực hiện tội ác của Hà Thiên Đới.

Đồ họa miêu tả quá trình thực hiện tội ác của Hà Thiên Đới.

Sau khi trời sáng, bà ta gọi điện thông báo cho người nhà nạn nhân rằng cụ Hà đã chết. Nhận được thông báo, con dâu, con trai bà cụ vội vã đến nhà mẹ. Sau đó, họ phát hiện toàn bộ số nữ trang và sổ tiết kiệm của cụ không cánh mà bay.

Nghi ngờ người giúp việc lấy cắp, họ liền báo cảnh sát. Sau khi có mặt tại nhà cụ Hà, bằng các nghiệp vụ chuyên ngành, cảnh sát nhanh chóng phát hiện nhiều điểm khả nghi xung quanh cái chết của cụ như vết hằn trên cổ, trên người có vết kim tiêm...

Bên cạnh đó, trong hành lý của Hà Thiên Đới, cảnh sát cũng phát hiện kim tiêm, thuốc trừ sâu, dây thừng... Ngay lập tức, cảnh sát đã lập chuyên án điều tra.

Sáng 23/12 vừa qua, Hà Thiên Đới đã bị đưa ra tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Quảng Châu xét xử với tội danh cố ý giết người.


Bị cáo Hà Thiên Đới tại tòa án.

Bị cáo Hà Thiên Đới tại tòa án.

Đáng sợ hơn là ngoài vụ án gây ra cho cụ Hà, trong thời gian Hà Thiên Đới làm giúp việc từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014 đã có 9 người cao tuổi khác từng được bà ta “chăm sóc” và 7 trong số này đã chết đột ngột.

Cơ quan công an Quảng Châu đã tiến hành điều tra kỹ, lấy lời khai của Hà Thiên Đới 22 lần và 21 lần, bà ta thừa nhận đã ra tay hòng sát hại tổng cộng 10 nạn nhân.

Tuy nhiên do người nhà các nạn nhân không phát hiện ra điểm nghi vấn, đã đưa các nạn nhân đi hỏa thiêu nên thiếu chứng cứ quan trọng để luận tội xác đáng đối với người giúp việc quái ác này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại