Gặp tai nạn "thấy chết không cứu", không ngờ nạn nhân là mẹ ruột

Hải Võ |

Một người đàn ông Trung Quốc "thấy chết không cứu" khi nhìn thấy người bị tai nạn nằm bên đường. Không ngờ, nạn nhân chính là mẹ của ông này.

AnhuiNews (thuộc Cục phát thanh truyền hình tỉnh An Huy, Trung Quốc) ngày 7/4 đưa tin, gần đây, đoạn video tiêu đề "tài xế lái xe gây tai nạn thấy chết không cứu, về nhà phát hiện nạn nhân là mẹ ruột" đang lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội Trung Quốc.

Cảnh sát giao thông huyện Nam Lăng, thành phố Vu Hồ, An Huy đã xác nhận nghi phạm trong vụ "bỏ trốn sau khi gây tai nạn" và đã tạm giữ hình sự người này.

Gặp tai nạn thấy chết không cứu

AnhuiNews cho hay, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quốc lộ 318 - đoạn đi qua thị trấn Tam Lý, huyện Nam Lăng.

Ông Trương đang trên đường lái xe về quê thăm mẹ, dọc đường phát hiện một người già nằm bên đường, đồng thời tại hiện trường cũng không thấy tung tích xe gây tai nạn.

Do "trên xe không có camera hành trình để chứng minh rõ ràng" nên Trương quyết định không dừng xe cứu người mà đi thẳng.

Khi về tới nhà, Trương mới nghe láng giềng nói rằng mẹ ông ra ngoài từ sáng sớm. Cảm thấy không lành, người này bèn lái xe trở lại hiện trường vụ tai nạn thì phát hiện nạn nhân kia chính là mẹ mình.

Theo AnhuiNews, toàn thân bà cụ đầy máu và đã rơi vào tình trạng hôn mê. Trương cũng nhanh chóng gọi cấp cứu đưa mẹ vào viện, nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được mẹ ông.

Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát giao thông Nam Lăng đã vào cuộc điều tra và tìm được lái xe gây tai nạn.

Ông Trương - con trai nạn nhân - nói rằng do xe không có camera hành trình nên không dừng lại khi thấy người gặp nạn.

Ông Trương - con trai nạn nhân - nói rằng do xe "không có camera hành trình" nên không dừng lại khi thấy người gặp nạn.

Phát hiện nghi phạm từ những mảnh kính vỡ

Hôm 6/4, AnhuiNews liên hệ với đại đội cảnh sát giao thông Nam Lăng và được cho biết vụ tai nạn trên xảy ra đã được một thời gian.

Theo đó, sau khi được tin báo, cảnh sát đã tới hiện trường ngay. Do địa điểm xảy ra sự việc vắng vẻ và không có camera giám sát xung quanh nên việc điều tra có phần bế tắc.

Sau đó, cảnh sát tìm kiếm trong số mảnh kính vỡ tại hiện trường phát hiện chiếc xe gây tai nạn là loại xe tự dụng ở nông thôn Trung Quốc (tương tự xe công nông). Qua điều tra phát hiện người đàn ông cũng mang họ Trương, sống tại thôn Nga Lĩnh là nhân vật khả nghi nhất.

Cảnh sát tìm được trong vườn nhà ông Trương một chiếc xe khả nghi, đồng thời phát hiện hai tấm kính vỡ trong nhà để xe của ông này. Kết quả so sánh với mẫu kính vỡ ở hiện trường hoàn toàn phù hợp.

Hối hận không kịp

Thủ phạm họ Trương khai nhận, khi ông này quay đầu xe trên đường đã bất cẩn đâm vào người đi bộ, khiến xe bị vỡ kính. Dù biết người bị nạn còn nằm bên đường, song ông này vẫn lái xe trốn khỏi hiện trường.

Trong khi đó, ông Trương con trai nạn nhân cũng tỏ ra vô cùng ân hận vì không dừng xe cứu người, khiến mẹ mình thương vong. Cảnh sát cho hay, do chịu quá nhiều áp lực từ truyền thông, nên ông này không muốn trả lời báo chí thêm nữa.

Video về vụ việc:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại