Đốt tiền, đập siêu xe, chó đeo hàng hiệu... thú chơi quái đản của giới siêu giàu F2 Trung Quốc

Phan Vân Anh |

Lối sống "đốt tiền" của con cái các vị đại gia siêu giàu ở Trung Quốc ngày càng khiến nhiều người dân nước này lo ngại, trong đó có cả Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Đốt tiền, đập siêu xe, cho chó đeo hàng hiệu hay thác loạn trong các bữa tiệc sex rồi tung hình lên mạng đang là kiểu thể hiện đẳng cấp mà một bộ phận thanh niên nhà giàu ưa chuộng.

Chủ tịch nước Trung Quốc đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch truy quét các tiểu thư, thiếu gia đăng tải các hình ảnh về lối sống suy đồi của họ trên phương tiện truyền thông
Nhiều người trong số họ là thành viên của các câu lạc bộ siêu xe, nơi họ đăng những bức hình mình đứng cạnh những chiếc xe đắt tiền và thách thức những tay chơi khác làm điều tương tự
Cộng đồng đang phản ứng dữ dội trước kiểu phô trương sự giàu có của mình trên Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, và núp bóng cha mẹ khi gây rắc rối với pháp luật
Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu các thanh niên con nhà giàu như thế này tham gia lớp học dạy về giá trị của đồng tiền. Hiện đã có 70 người tham gia.
Một số chuyên gia cho rằng các thành viên nhóm fuerdais (tạm dịch là: thế hệ thứ 2 của giới siêu giàu) như Wang Sicong (trái), con trai của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc thường xuyên có những màn thể hiện thế này do họ luôn cô đơn vì nhận được quá ít hoặc không có sự quan tâm nào từ các bậc phụ huynh tham công tiếc việc của mình.
Người dân Trung Quốc vô cùng căm phẫn khi Guo Meimei (ảnh), được coi là nữ hoàng của các fuerdai, bị cáo buộc bán dâm với giá khoảng 90.000 USD trong một bữa tiệc sex ở Tam Á, tỉnh Hải Nam
Meimei sau đó đáp trả những lời cáo buộc cô bằng cách đăng tải hình ảnh những thẻ sòng bài trị giá khoảng 700.000 USD kèm chú thích: "Quá giàu để cần phải bán dâm"
Một trong những người cáo buộc cô nàng chính là Chen Junyu, cũng là một thiếu gia có tiếng, thành viên của câu lạc bộ siêu xe
Sau khi thấy những thẻ bài của Guo, Chen đáp trả bằng hình ảnh đăng số tiền trong thẻ trị giá gần 600 triệu USD
Guo sau đó bị bắt vì dính líu tới đường dây cá độ World Cup và cũng đã thừa nhận hành vi bán dâm
Cô gái trẻ đang cố gắng lấp đầy chỗ trống sau khi Guo ra đi là Zhang Jiale (giữa), con gái của ông trùm bất động sản và thiết bị điện tử, bảo hiểm Zhang Jun
Tấm thảm nhà của cô gái theo phong cách tomboy này trải đầy những chiếc túi đựng hàng từ các nhãn hiệu quần áo sang trọng nhất thế giới.
Nhờ vậy mà được mọi người gắn cho Zhang biệt danh "Võ Tắc Thiên", nhằm miêu tả độ xa hoa của cô sánh ngang vị nữ hoàng thời nhà Đường
Một trong những cái kết thương tâm của thành viên giới fuerdai là Ling Gu, con trai của một chính khách cấp cao qua đời sau khi chiếc Ferrari 458 Spider mình điều khiển gặp tai nạn ở Bắc Kinh năm 2012
Vào tháng Tư năm nay, một người đàn ông 21 tuổi tên Tang đã lao chiếc Lamborghini của mình (ảnh) vào xe Ferrari thuộc sở hữu của một fuerdai khác khi họ vượt qua một đường hầm ở Bắc Kinh
Tay chơi ngông cuồng Wang Sicong, con trai của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, chia sẻ hình ảnh chó cưng của mình Keke (ảnh) đeo tới hai chiếc đồng hồ Apple mạ vàng
Wang Sicong (ảnh) tổ chức sinh nhật thứ 27 của mình vào tháng Một năm nay, tại một khu nghỉ mát sang trọng ở Sanya, nơi ban nhạc pop của Hàn Quốc T-ara biểu diễn
Hầu hết các fuerdai đều là thành viên của câu lạc bộ siêu xe Sports Car
Câu lạc bộ này được thành lập năm 2009 và là nơi sinh hoạt chính của các fuerdai
Tác giả Wang Daqi, người đã viết cuốn sách Children of Wealth (Trẻ con nhà giàu), không tin những nỗ lực của chính phủ nhằm thay đổi tư tưởng cố hữu của thế hệ fuerdai có thể thành công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại