"Dâm quan" gạ nữ sinh lên giường để đổi lấy bằng tốt nghiệp

Nguyễn Nhung |

Một cán bộ giáo dục ở An Huy, Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác, sau khi những bằng chứng bị tung lên mạng tố ông này nhiều lần đe dọa, dụ dỗ nữ sinh đại học “trao thân”.

Ngày 14/8, trên một diễn đàn mạng của thành phố Sào Hồ, An Huy, Trung Quốc đã xuất hiện thông tin gây chấn động cư dân mạng và ngay lập tức kéo báo chí vào cuộc.

Nội dung thông tin tố cáo Triệu Thượng Thông, Trưởng phòng học sinh sinh viên, Học viện Sào Hồ lấy bằng tốt nghiệp ra để uy hiếp sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

“Dâm quan” này hứa sẽ giúp nữ sinh hoàn thành các môn còn nợ, tốt nghiệp bình thường, đổi lại, cô phải “nghe lời”.

“Trưa nay em ở đâu, hay đến văn phòng của anh đi. Em đang ở chỗn bạn học, trong thành phố, chiều em sẽ qua. Cũng được, trưa nghỉ ngơi đi nhé. Hôn em thật sâu.”

“Trưa nay em ở đâu, hay đến văn phòng của anh đi. Em đang ở chỗ bạn học, trong thành phố, chiều em sẽ qua. Cũng được, trưa nghỉ ngơi đi nhé. Hôn em thật sâu.”

Thậm chí có những đoạn hội thoại hết sức dâm đãng khác như: “Anh muốn đẩy em ngã, lột phăng quần áo của em, hôn lên mắt em, vuốt ve em, em thích không”?

Người đăng tải thông tin tố cáo còn cho biết, trước đây Triệu đã nhiều lần có hành vi tương tự với các nữ sinh các khóa trước.

Sau khi những hình ảnh nhạy cảm và những đoạn hội thoại này được tung lên mạng, Học viên Sào Hồ đã ngay lập tức thành lập tổ điều tra nhằm vào tố cáo vạch mặt Triệu Thượng Thông.

Theo thông báo chính thức của Học viện trên, "dâm quan" này đã bị đình chỉ công tác chờ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại