“Cực hình” tước đoạt giờ ngủ trưa của học sinh tiểu học

Nguyễn Nhung |

Một trường tiểu học ở Phật Sơn, Quảng Tây đã quy định tất cả học sinh phải ngồi thiền thay vì ngủ trưa tại ký túc xá để đảm bảo sức khỏe.

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), từ đầu năm học này, toàn bộ học sinh trường tiểu học Thụ Bản ở Phật Sơn, Trung Quốc sẽ không được nghỉ trưa trong kí túc xá.

Các bậc phụ huynh cũng đã nhận được thông báo của nhà trường về việc này.

“Các gia đình không cần mang chăn đến trường, từ học kỳ này, các em học sinh sẽ ngồi thiền ngủ trưa”, thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên, thay đổi mới này đã khiến học sinh trong trường “sốc”, phần lớn các em đều kêu ca “không chịu nổi”.

Học sinh kê gọn bàn ghế để thiền trong giờ nghỉ trưa.

“Chúng tôi đến trường để tìm hiểu tình hình thì thấy học sinh phản ánh rằng hai ngày nay đúng là ngồi thiền thay ngủ trưa. Hiệu trưởng xuất hiện trên một màn hình dạy học sinh ở phía dưới”, một phụ huynh cho hay.

Trong khi đó một học sinh miêu tả: “chúng cháu được phát một tờ giấy sau đó ngồi thiền. Thầy hiệu trưởng ngồi giảng trên màn hình ti vi, các bạn đã ngủ hết mà thầy vẫn ngồi nói”.

Trước thay đổi này, thầy Vu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụ Bản cho biết, ông đã luyện tập cách này hơn 20 năm và thấy hiệu quả, hy vọng có thể mở rộng hình thức này để học sinh làm theo.

Hiện hiệu trưởng đã biên tập và chuẩn bị rất nhiều video để phát trong lớp học vào giờ giải lao.

Hoạt động này khiến nhiều em học sinh kêu mệt và mỏi chân.

Chia sẻ với phóng viên trang tin Sohu, hiệu trưởng Vu còn cho biết, “việc học sinh ngủ trên những giá giường bằng sắt thép trong ký túc có thể dẫn đến mất an toàn, do đó một số lãnh đạo nhà trường cấm sử dụng những chiếc giường trên.”

Mặc dù phần lớn học sinh kêu khó thích nghi với cách nghỉ trưa mới, do cảm thấy rất mệt, chân mỏi nhừ song một số em cho biết, ngồi thiền cũng có thể nghỉ được.

Thầy hiệu trưởng dạy học sinh qua video chuẩn bị sẵn.

Trước mắt, việc ngồi thiền thay ngủ trưa tại Trường tiểu học Thụ Bản đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Sau một tháng nhà trường sẽ căn cứ vào hiệu quả thực tế để quyết định có tiếp tục hình thức nghỉ trưa này nữa hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại